05:15 27/05/2021

Đội tuyển Futsal Việt Nam về nước trong ngập tràn lời chúc mừng

Ngày 27/5, chuyến bay chở đội tuyển Việt Nam đến Dubai cũng đã đưa tuyển Futsal về nước an toàn sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại vòng loại FIFA Futsal World Cup 2021. Đại diện FIFA vừa gửi lời chúc mừng thành công của đội tuyển Việt Nam.

Chú thích ảnh
Trưởng đoàn Trần Anh Tú - Ủy viên Thường trực BCH Liên đoàn bóng đá Việt Nam (áo đỏ) cùng HLV trưởng Phạm Minh Giang (thứ 3 từ trái sang) vui mừng trước thành tích của tuyển Futsal Việt Nam. Ảnh: VFF

Chiếc chuyên cơ Sam Son Beach của Bamboo Airlines đã đưa đội tuyển futsal Việt Nam trở về Việt Nam. Sáng ngày 27/5, thầy trò HLV Phạm Minh Giang đã hạ cánh an toàn tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh).

Một ngày trước khi đội tuyển Việt Nam lên đường sang UAE (ngày 25/5), đội tuyển Futsal Việt Nam đã xuất sắc giành vé tham dự vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021 tại Lithuania vào tháng 9/2021 sau khi vượt qua đội tuyển Lebanon ở trận play-off.

Thầy trò HLV Phạm Minh Giang hoàn thành sứ mệnh lần thứ 2 giành vé tham dự World Cup khi vượt qua Lebanon sau hai lượt trận play-off. Chia sẻ trên trang mạng xã hội, các thành viên tuyển futsal Việt Nam có “tiệc ăn mừng” với đồ ăn sẵn như gà rán, khoai tây chiên, xúc xích, nước ngọt…

Chú thích ảnh
Thông báo đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Tân Sơn Nhất của thủ môn "người hùng" Hồ Văn Ý nhận được hàng ngàn lượt tương tác trên mạng xã hội. Ảnh: NVCC

Theo quy định phòng chống dịch COVID-19, tuyển Futsal Việt Nam sẽ phải cách ly tập trung 21 ngày, sau đó sẽ cách ly 7 ngày tại nhà trước khi trở lại câu lạc bộ để tiếp tục thi đấu giai đoạn lượt về Giải Futsal Vô địch quốc gia 2021.

Đây là lần thứ hai đội tuyển Futsal Việt Nam tiến vào vòng chung kết của giải đấu Futsal lớn nhất thế giới. Ở lần đầu tiên tham dự vòng chung kết Futsal World Cup 2016 tại Colombia, đội tuyển Việt Nam đã vào đến vòng 1/8 và nhận được giải thường phong cách “Fair Play” của mùa giải năm đó.

Chú thích ảnh
Tuyển Futsal Việt Nam di chuyển ra xe riêng để về khu cách ly. Ảnh: Futsal Viet Nam Facebook

Trước kỳ tích này, thầy trò HLV Phạm Minh Giang nhận “cơn mưa” lời chúc mừng.

Ngày 27/5, Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) gửi thư chính thức chúc mừng đội tuyển Futsal Việt Nam với thành tích vượt qua Vòng loại FIFA Futsal World Cup 2021.

Trong thư, đại diện FIFA gửi lời chúc mừng thành công của đội tuyển Việt Nam và chia sẻ các thông tin về vòng đấu sắp tới. Theo đó, vòng chung kết Futsal World Cup 2021 sẽ được tổ chức tại 3 thành phố Kaunas, Klaipéda và Vilnius (Lithuania) từ ngày 12/9 đến 3/10/2021.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng gửi thư chúc mừng đội tuyển Futsal quốc gia.

Với việc lần thứ hai lập nên kỳ tích có mặt tại World Cup Futsal 2021, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng nóng tuyển đội 1 tỷ đồng.

“Đội tuyển Futsal quốc gia đã mang đến cho người hâm mộ cả nước niềm vui và tự hào sau hai trận đấu loại trực tiếp Futsal World Cup 2021 khu vực Châu Á; đặc biệt ngày 25 tháng 5 năm 2021 là thời khắc lịch sử của Đội tuyển Futsal Việt Nam khi lần thứ hai xuất sắc giành quyền tham dự FIFA Futsal World Cup. Thành công của Đội tuyển là sự kết tinh của công sức rèn luyện bền bỉ, tinh thần thi đấu kiên cường, sự cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc và thực sự đã mang lại niềm tự hào cho thể thao nước nhà nói chung, bóng đá Việt Nam nói riêng.

Đây không chỉ là dấu ấn của Futsal Việt Nam cũng như bóng đá Việt Nam mà đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, chiến thắng của Đội tuyển đã một lần nữa khẳng định tinh thần, khí chất của con người Việt Nam luôn vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Mong toàn đội tiếp tục nêu cao tinh thần khát vọng công hiến và có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021 tại Cộng hòa Lithuania.”
- Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhắn gửi.

Chú thích ảnh
Bữa tiệc nhỏ mừng chiến thắng của các cầu thủ. Ảnh: Futsal Viet Nam Facebook

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) cũng gửi thư chúc mừng đội tuyển Futsal Việt Nam giành vé vào vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021.

Trong thư, Chủ tịch AFF Khiev Sameth nhấn mạnh: “Đây là một thành tích xuất sắc, đặc biệt là trong bối cảnh dịch COVID-19 đang gây ra những ảnh hưởng lớn đến hoạt động bóng đá bao gồm các hoạt động tập luyện và thi đấu. Vượt qua những khó khăn, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và đội tuyển Futsal Việt Nam đã giành được chiến thắng trong trận đấu với đội tuyển Lebanon tại nhà thi đấu Khorfakkan (UAE), từ đó bước tiếp vào vòng chung kết Futsal World Cup 2021”.

Chủ tịch AFF bày tỏ kỳ vọng và mong muốn đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ tiếp tục thành công trong chặng đường sắp tới tại vòng chung kết Futsal World Cup 2021 tại Lithuania vào tháng 9/2021, đồng thời đảm bảo an toàn và phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời điểm khó khăn này.

Chú thích ảnh
Tuyển Futsal Việt Nam sẽ có hơn 3 tháng chuẩn bị bước vào hành trình dự FIFA World Cup Futsal 2021 tại Lithuania vào tháng 9/2021. Ảnh: VFF

Ngày 26/5, Liên đoàn bóng đá Thái Lan gửi thư chúc mừng thành tích của đội tuyển Futsal Việt Nam.

Trong thư, thay mặt Liên đoàn bóng đá Thái Lan, Tổng thư ký Patit Suphaphongs bày tỏ sự vui mừng khi đội tuyển Việt Nam giành được tấm vé cùng đội tuyển Thái Lan tham dự FIFA Futsal World Cup 2021.

Nội dung bức thư gửi tới Liên đoàn bóng đá Việt Nam có đoạn: “Những nỗ lực của các cầu thủ, ban huấn luyện, thành viên đội bóng và sự ủng hộ của người hâm mộ là những điều đáng quý trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn ra tại các quốc gia trong khu vực như hiện nay. Thật tuyệt vời khi hai đội bóng tại Đông Nam Á đã vượt qua vòng loại và giành được cơ hội thi đấu tại đấu trường Futsal lớn nhất thế giới”.

Trên nhiều diễn đàn, người hâm mộ Việt Nam cũng hạnh phúc và tin tưởng vào sự phát triển của bóng đá nước nhà. Đó là phần thưởng lớn nhất gửi đến đội tuyển Futsal Việt Nam sau nhiều nỗ lực vượt bậc.

Những thông tin cần biết về vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021 (nguồn: VFF)

Chú thích ảnh
L. Sơn/Báo Tin tức