05:08 22/05/2014

Đội tuyển Đức lo lắng chấn thương

Ngày 21/5, đội tuyển Đức bắt đầu giai đoạn tập huấn tại Nam Tirol (Italy), chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2014, với nỗi lo lắng về chấn thương của nhiều cầu thủ trụ cột.

Ngày 21/5, đội tuyển Đức bắt đầu giai đoạn tập huấn tại Nam Tirol (Italy), chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2014, với nỗi lo lắng về chấn thương của nhiều cầu thủ trụ cột.


Hiện tại, HLV Joachim Loew có trong tay 27 cầu thủ. Đội hình này sẽ được rút xuống còn 23 người chính thức tham dự World Cup 2014, từ ngày 12/6 - 13/7 tại Brazil. Hạn chót để các đội tuyển chốt danh sách là ngày 2/6.


Trong số các tuyển thủ Đức hiện bị chấn thương có bộ ba của Bayern Munich: Đội trưởng Philipp Lahm, đội phó Bastian Schweinsteiger và thủ môn Manuel Neuer.


“Chúng tôi lạc quan về khả năng tham dự World Cup của Manuel Neuer và Philipp Lahm. Cả hai sẽ được điều trị tăng cường”, HLV Loew cho biết.
Tuy nhiên, tình hình đối với Schweinsteiger lại không thực sự sáng sủa. Tiền vệ này đã lỡ trận chung kết Cúp quốc gia Đức cuối tuần qua và dự kiến sẽ không thể tập luyện trước cuối tuần sau.


Bên cạnh đó, ông Loew cũng sẽ phải đánh giá lại phong độ của tiền vệ Sami Khedira (Real Madrid) và tiền đạo Miroslav Klose (Lazio), sau khi cả hai ít thi đấu ở mùa giải vừa qua vì chấn thương.


Nhằm hỗ trợ cho giai đoạn chạy đà của đội tuyển quốc gia, Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) đã quyết định đưa cả đội tuyển U23 nước này tới Nam Tirol, để thầy trò Loew có một “quân xanh” chất lượng.


Sắp tới, Đức sẽ đá 2 trận giao hữu: Gặp Cameroon ngày 1/6 tại Moenchengladbach và gặp Armenia ngày 6/6 tại Mainz. Ngày 7/6, họ sẽ bay sang Brazil. Đến ngày 16/6, họ sẽ đá trận mở màn bảng G World Cup 2014, gặp Bồ Đào Nha tại Salvador.

 

Bảo An