Do tình hình dịch Ebola diễn biến nghiêm trọng tại CHDC Conggo, đội tuyển bóng đá quốc gia của nước này sẽ phải cách ly 21 ngày trước khi được phép nhập cảnh Mỹ để tham dự Vòng Chung kết bóng đá thế giới World Cup 2026.
Phát biểu trước báo giới ngày 22/5, ông Andrew Giuliani - Giám đốc điều hành Lực lượng đặc nhiệm của Nhà Trắng về World Cup - cho biết giới chức Mỹ đã thông báo với FIFA, đội tuyển quốc gia và chính quyền CHDC Congo rằng đội tuyển bóng đá của nước này sẽ phải duy trì “vùng cách ly” ở Bỉ, nơi các cầu thủ đang tập luyện.
Ông Giuliani nhấn mạnh Mỹ đã yêu cầu đội tuyển CHDC Congo cách ly 21 ngày trước khi đến Houston ngày 11/6. Chính phủ CHDC Congo cũng được cảnh báo rằng nếu đội tuyển của họ không duy trì vùng cách ly, họ sẽ không được nhập cảnh vào Mỹ.
Bộ An ninh Nội địa Mỹ tuyên bố ưu tiên hàng đầu là bảo đảm “an toàn và bảo vệ công dân Mỹ, các đội tham dự và hàng triệu người hâm mộ”. Mặc dù đội tuyển CHDC Congo được miễn lệnh cấm nhập cảnh tạm thời, vốn được áp dụng với người không phải công dân Mỹ từng có mặt tại CHDC Congo, Uganda hoặc Nam Sudan trong vòng 21 ngày gần nhất, nhưng đội vẫn phải giữ an toàn tuyệt đối cho các thành viên và tuân thủ duy trì việc cách ly.
Nhân viên y tế kiểm tra nhiệt độ người dân trong nỗ lực kiểm soát dịch Ebola ở Goma, CHDC Congo ngày 19/5/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tính đến ngày 22/5, CHDC ghi nhận 82 ca nhiễm virus Ebola với 7 ca tử vong, cùng gần 750 ca nghi nhiễm và 177 ca tử vong nghi liên quan đến virus này. Đợt dịch lần này do chủng Bundibugyo gây ra, một trong những biến thể Ebola chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị đặc hiệu.
World Cup 2026 được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada, đánh dấu lần thứ hai CHDC Congo góp mặt ở giải đấu sau lần đầu vào năm 1974. Tại giải đấu năm nay, CHDC Congo sẽ thi đấu vòng bảng ở Houston (Mỹ), Guadalajara (Mexico) và Atlanta (Mỹ). Nếu giành vị trí thứ hai tại bảng K, dù khả năng này được đánh giá không cao, đội tuyển có thể đá trận vòng loại trực tiếp tại Toronto (Canada) vào ngày 2/7.