11:16 27/11/2021

Đội tuyển bóng đá đón tin vui từ Đỗ Hùng Dũng

Theo đội bóng Hà Nội FC, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã bình phục chấn thương hoàn toàn và đủ điều kiện lên Đội tuyển Quốc gia Việt Nam. Ngày 27/11, đại diện CLB Thủ đô đã nhận được cuộc gọi từ phía đội tuyển Việt Nam về việc triệu tập tiền vệ này để chuẩn bị cho chiến dịch AFF Cup 2020.

Chú thích ảnh
Hùng Dũng đã trở lại tuyển Việt Nam sau chấn thương. Ảnh: VFF.

Hùng Dũng là cầu thủ quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Park Hang-seo và Đội tuyển Quốc gia Việt Nam. Tiền vệ này là nhà vô địch AFF Cup 2018, là mảnh ghép quan trọng giúp đội tuyển Việt Nam vào tứ kết Asian Cup 2019, là 1 trong 2 cầu thủ trên 22 tuổi đóng góp vào tấm HCV SEA Games 2019.

Trong 5 trận ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, Hùng Dũng là tiền vệ trung tâm của tuyển Việt Nam chơi cực kỳ xuất sắc. Khi đó, bộ đôi tiền vệ trung tâm mà thầy Park ưng ý nhất là Hùng Dũng và Tuấn Anh. Cả hai đã mang đến sự sáng tạo cho tuyến giữa của tuyển Việt Nam.

Đầu năm 2021, Hùng Dũng dính chấn thương và nghỉ dài hạn, HLV Park Hang-seo đã rất khó khăn trong việc tìm người thay thế. Chiến lược gia người Hàn Quốc từng kéo Quang Hải về đá cặp với Tuấn Anh. Và khi tiền vệ của Hoàng Anh Gia Lai cũng dính chấn thương thì những Hoàng Đức, Xuân Trường, Đức Huy cũng lần lượt được sử dụng.

Bước vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022, cặp đôi tiền vệ trung tâm được HLV Park Hang-seo thường xuyên sử dụng là Tuấn Anh - Hoàng Đức. Những trận đấu này, Hoàng Đức đã chơi rất ấn tượng và trở thành vị trí "không thể thay thế" ở tuyển Việt Nam.

Hồi đầu tháng 11, VFF đã có văn bản triệu tập Hùng Dũng lên Đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho AFF Cup 2020. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, đội ngũ y tế của CLB Hà Nội đã có những tư vấn gửi tới các đơn vị liên quan về việc vội vàng trở lại có thể ảnh hưởng đến quá trình điều trị cho tiền vệ đội tuyển Việt Nam. Tôn trọng khuyến nghị này, VFF và Ban huấn luyện Đội tuyển Việt Nam đã để Hùng Dũng ở lại nhằm có thêm thời gian phục hồi.

Sự trở lại của Hùng Dũng lúc này được xem là tin vui với tuyển Việt Nam. Nó sẽ giúp HLV Park Hang-seo có thêm lựa chọn cho tuyến giữa. Dù tiền vệ thuộc biên chế CLB Hà Nội mới trở lại sau chấn thương, nên có thể khó đạt phong độ tốt nhất, nhưng sự có mặt của Hùng Dũng sẽ là một phương án.

Rất có thể, tiền vệ sinh năm 1993 này sẽ được cho làm quen với không khí đội tuyển, cũng như các yêu cầu chiến thuật mới từ phía HLV Park Hang-seo. Bởi, ngoài AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam vẫn còn mục tiêu có điểm tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á và đó là cơ hội để Hùng Dũng trở lại thi đấu trong màu áo tuyển Việt Nam.

HLV Park Hang-seo cũng đang thử nghiệm Trần Minh Vương vào vai trò tiền vệ trung tâm với nhiệm vụ thu hồi bóng và hỗ trợ các đồng đội như Tuấn Anh hay Hoàng Đức triển khai tấn công. Tiền thuộc biên chế CLB Hoàng Anh Gia Lai cũng mới bình phục chấn thương và bước vào tập chuyên môn. Với hai lựa chọn Hùng Dũng và Minh Vương, HLV Park Hang-seo sẽ đỡ đau đầu hơn nhiều khi tham dự AFF Suzuki Cup 2020, diễn ra ở Singapore từ ngày 5/12.

Minh Đăng/Báo Tin tức