09:13 02/09/2021

Đội tuyển Australia tự tin khi thi đấu tại Doha

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, phát biểu trước trận đấu với Trung Quốc vào ngày 3/9 tại Doha (Qatar), huấn luyện viên (HLV) đội tuyển Australia Graham Arnold thẳng thắn chia sẻ điều quan trọng nhất đối với ông là các học trò của mình không phải thi đấu ở Đông Á, mà được thi đấu ở Doha, nơi Australia cảm thấy “thoải mái”.

Chú thích ảnh
Hầu hết các cầu thủ Australia đều đang thi đấu ở nước ngoài. Ảnh: socceroos

Trận ra quân của Australia tại bảng B vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á này lẽ ra được tổ chức tại sân Bankwest, thành phố Sydney. Nhưng do quy định phòng chống COVID-19 của Chính phủ Australia, trận đấu đã phải chuyển tới Doha.

HLV Arnold chia sẻ: "Chúng tôi đã gặp đội Kuwait ở đây và chúng tôi đã tham gia Asian Cup tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Chúng tôi đã chơi nhiều trận đấu ở đây. Vì vậy, chúng tôi cảm thấy khá thoải mái ở Trung Đông".

Trận đấu với Trung Quốc tại sân vận động quốc tế Khalifa, địa điểm tổ chức World Cup 2022, đánh dấu sự trở lại của cầu thủ giàu kinh nghiệm Aaron Mooy trong đội hình đội tuyển Australia. Cựu tiền vệ Brighton bây giờ chơi cho Shanghai FC này đã bỏ lỡ 4 trận đấu trong tháng 6/2020 tại Kuwait sau cái chết của người anh trai. Anh cũng có tên trong danh sách 27 cầu thủ sẽ gặp đội tuyển Việt Nam tại Hà Nội vào ngày 7/9 tới.

Mặc dù Australia xếp hạng 35 thế giới và đang có chuỗi 8 trận toàn thắng nhưng HLV Arnold  lại tỏ ra “cảnh giác” với Trung Quốc, xếp hạng 71 thế giới. Ông nhận xét, đội tuyển Trung Quốc được tổ chức tốt, thi đấu bền bỉ, chơi bóng dài, trực diện, sử dụng chiến thuật bóng hai và các cầu thủ Australia phải sẵn sàng cho lối chơi này.

Nguyễn Minh (TTXVN)