06:11 09/06/2018

Đội tuyển Argentina nhận tin sét đánh

Tiền vệ đội tuyển quốc gia Argentina Manuel Lanzini đã trở thành cầu thủ đầu tiên phải chia tay với World Cup 2018 ngay trước thềm giải đấu, do dính chấn thương nặng ở đầu gối phải trong một buổi tập tại thành phố Barcelona.

Manuel Lanzini phải sớm chia tay World Cup 2018. Ảnh: zimbio

Phóng viên TTXVN tại Buenos Aires dẫn thông báo của ban huấn luyện Albiceleste (biệt danh của Argentina), cho biết Lanzini bị đứt dây chằng chéo và sẽ phải phẫu thuật trong những ngày tới.

Việc tiền vệ 25 tuổi này không thể tham dự World Cup được đánh giá là một tổn thất lớn đối với đội quân của huấn luyện viên Jorge Sampaoli khi anh đang đá cặp rất ăn ý với đội trưởng Lionel Messi ở tuyến giữa. Trong trận giao hữu gần đây nhất với Italy, chính Lanzini là người đã ấn định tỷ số 2-0 cho đội tuyển Argentina.

Lanzini nổi lên trong màu áo của câu lạc bộ West Ham (Anh) trong mùa giải vừa qua với 6 đường chuyền thành bàn và 5 bàn thắng trong 27 trận đấu. Mặc dù mới chỉ khoác áo đội tuyển Argentina 4 lần, song anh đã thể hiện rất tốt vai trò hỗ trợ cho siêu sao Messi ở tuyến giữa và được huấn luyện viên Sampaoli luôn tin tưởng giao cho một suất đá chính.

Đây không phải là lần đầu tiên Lanzini bỏ lỡ các giải đấu đỉnh cao. Trước đó, tiền vệ này cũng đã không thể tham dự Olympic Rio de Janeiro năm 2016 do dính chấn thương chỉ vài ngày trước khi giải đấu khởi tranh.

TTXVN/Báo Tin tức