11:09 18/11/2022

Đội tuyển Argentina chịu tổn thất lớn trước thềm khai mạc World Cup 2022

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 17/11, đội tuyển bóng đá nam Argentina đã chịu tổn thất lớn ngay trước thềm vòng chung kết World Cup 2022 khi loại tên hai tiền đạo Joaquin Correa và Nicolas Gonzalez khỏi danh sách 26 cầu thủ đại diện cho “xứ sở Tango”, do gặp phải những chấn thương đáng tiếc vào phút chót.

Chú thích ảnh
Messi và các đồng đồng sẽ giúp Argentina lần thứ 3 vô địch World Cup?. Ảnh: Thể thao Văn hoá

Theo thông báo của Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA), Nicolas Gonzalez bị tái phát chấn thương cơ đùi trong buổi tập đầu tiên ngay sau khi đặt chân tới Doha. Tiền đạo của câu lạc bộ Fiorentina này đã gặp vấn đề về sức khỏe từ hồi tháng 10 trong thời gian thi đấu tại Serie A, nhưng vẫn được huấn luyện viên Lionel Scaloni triệu tập với hy vọng sẽ kịp hồi phục trước khi World Cup khai mạc.

Trong khi đó, tiền đạo Joaquin Correa gặp phải chấn thương đầu gối sau khi được đưa vào sân trong hiệp hai trận giao hữu gặp Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cách đây 2 ngày.

Trước tình hình trên, ban lãnh đạo đội tuyển quốc gia Argentina đã triệu tập khẩn cấp các tiền đạo Angel Correa của câu lạc bộ Atletico Madrid và Thiago Almada của câu lạc bộ Atlanta United tại giải vô địch quốc gia Mỹ (MLS) để thế chỗ.

Trước khi hành quân tới Trung Đông, đoàn quân Albiceleste của ông Scaloni đã mất tiền vệ chủ chốt Giovani Lo Celso. Ngoài ra, hậu vệ Cristian Romero và tiền đạo Paulo Dybala cũng chưa thực sự hồi phục hoàn toàn các chấn thương mà họ gặp phải trong thời gian thi đấu tại câu lạc bộ chủ quản.

Dư luận Argentina lo ngại “cơn bão” chấn thương có thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới tham vọng đăng quang lần thứ 3 trong lịch sử World Cup của các “vũ công Tango”. Tuy nhiên, huấn luyện viên Scaloni vẫn tỏ ra lạc quan và tin tưởng các học trò dưới sự dẫn dắt của ngôi sao nhạc trưởng Lionel Messi sẽ phát huy sức mạnh, vượt mọi khó khăn hướng tới mục tiêu đi tới trận cuối cùng tại kỳ World Cup lần này.

Đội tuyển Argentina sẽ thi đấu trận ra quân ở bảng C gặp đối thủ Saudi Arabia ngày 22/11 và sau đó sẽ tiếp các đối thủ Mexico và Ba Lan.

Hoài Nam (TTXVN)