09:16 07/09/2020

Đối tượng vận chuyển hơn 3.000 viên ma túy tổng hợp lĩnh án 18 năm tù

Cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh bắt quả tang Nguyễn Thị Ngọc Bích nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, xách trên tay một thú nhồi bông có chứa 3.003 viên nén các loại, cùng nhiều tang vật có liên quan.

Ngày 7/9, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Bích (sinh năm 1994, thường trú tại 171/25/11A, đường Nguyễn An Ninh, phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) mức án 18 năm tù về hành vi vận chuyển trái phép 3.003 viên ma túy tổng hợp qua biên giới, theo quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 250, Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Chú thích ảnh
Nguyễn Thị Ngọc Bích tại phiên xét xử. Ảnh: Tây Ninh/TTXVN

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh, vào lúc 0 giờ 18 phút ngày 2/1/2020, tại điểm cảnh giới Tà Peng, thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài phối hợp với Lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh bắt quả tang Nguyễn Thị Ngọc Bích nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, đang xách trên tay một thú nhồi bông có chứa 3.003 viên nén các loại, cùng nhiều tang vật có liên quan.

Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tây Ninh ngày 4/1/2020 xác định, số viên nén trên có tổng trọng lượng 1078,4183 gam là chất ma túy, loại MDMA.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Ngọc Bích khai nhận đã từ Việt Nam sang nước ngoài làm việc, thuê khách sạn để ở và sống chung như vợ chồng với bạn trai tên Su, quốc tịch Trung Quốc (không rõ lai lịch).

Trong thời gian sống tại nước ngoài, Bích quen biết với đối tượng Thúy Vân (không rõ lai lịch, địa chỉ). Ngày 1/1/2020, Thúy Vân liên lạc, thỏa thuận với Bích đến địa điểm để nhận ma túy vận chuyển về Việt Nam, tiền công là 500 USD. Bích đồng ý và sau đó nhận trước 150 USD để làm chi phí đi lại. Khoảng 12 giờ cùng ngày, Bích cùng bạn trai thuê taxi đến địa điểm đã hẹn để nhận số ma túy kể trên từ hai người lạ mặt (không rõ họ tên và địa chỉ).

Đến 20 giờ ngày 1/1/2020, Bích mang số ma túy vừa nhận theo đường tiểu ngạch nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Riêng đối tượng Su vẫn ở lại để chờ Bích. Khi đến gần điểm cảnh giới Tà Peng, thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Bích bị các lực lượng chức năng bắt quả tang người cùng tang vật.

Ngày 7/1/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã đưa Nguyễn Thị Ngọc Bích đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh siêu âm, kết quả chẩn đoán Nguyễn Thị Ngọc Bích có một thai nhi trong tử cung.

 Phạm Thanh Tân (TTXVN)