07:07 19/07/2014

Đội trưởng đội tuyển Đức bất ngờ giã từ sự nghiệp quốc tế

Ngày 18/7, hậu vệ 30 tuổi Philipp Lahm đã gây sốc cho giới mộ điệu, khi quyết định chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế. Thông báo của Lahm được đưa ra không đầy một tuần sau khi anh, với tư cách là thủ quân, cùng đội tuyển Đức giành chức vô địch World Cup 2014.

Ngày 18/7, hậu vệ 30 tuổi Philipp Lahm đã gây sốc cho giới mộ điệu, khi quyết định chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế. Thông báo của Lahm được đưa ra không đầy một tuần sau khi anh, với tư cách là thủ quân, cùng đội tuyển Đức giành chức vô địch World Cup 2014.

 

Philipp Lahm (trái) nhận Cúp vô địch thế giới 2014 từ tay Tổng thống Brazil Dilma Rousseff. Ảnh: zimbio


Lahm tuyên bố trước giới truyền thông: “Đây là thời điểm thích hợp đối với tôi. Quyết định này đã được tôi suy nghĩ kỹ trong suốt mùa giải vừa qua. Ngay từ thời điểm đó, tôi đã quyết định World Cup tại Brazil là giải đấu cuối cùng của mình (cho đội tuyển quốc gia)”.


Với 113 trận quốc tế và 5 bàn thắng, Lahm vẫn được xem là thủ lĩnh của đội tuyển Đức trong gần 10 năm trở lại đây. Dưới thời HLV Joachim Loew, Lahm không chỉ được sử dụng ở vị trí hậu vệ phải sở trường, mà anh còn được đẩy lên chơi ở trung tâm hàng tiền vệ.

Lahm cho biết, quyết định chấm dứt thi đấu quốc tế của anh không phải do bất đồng với Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB), mà anh chỉ muốn tập trung phần còn lại của sự nghiệp cho CLB Bayern Munich, nơi cầu thủ này vẫn còn hợp đồng tới năm 2018.


Bảo An