Chiều 3/8, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nuôi trồng, chế biến thủy sản và sản xuất lúa gạo công nghệ cao trên địa bàn.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức phát biểu.
Hội nghị do ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, với sự tham dự của lãnh đạo các sở, ngành, ngân hàng, hiệp hội nghề cá cùng nhiều doanh nghiệp lớn.
Hội nghị được tổ chức nhằm triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đồng thời cụ thể hóa kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2026 của tỉnh thông qua việc tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thuộc những ngành hàng chủ lực phát triển sản xuất, kinh doanh.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, toàn tỉnh hiện có 116 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thủy sản và lúa gạo công nghệ cao. Trước hội nghị, tỉnh đã tiếp nhận 16 nhóm kiến nghị từ 12 doanh nghiệp và tổ chức đại diện, phản ánh những “điểm nghẽn” ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Tại hội nghị, các doanh nghiệp đã thẳng thắn nêu nhiều khó khăn tồn tại nhiều năm như, ở nhóm doanh nghiệp nuôi tôm với đại diện Công ty cổ phần Thủy sản NTSF và Công ty cổ phần Thủy sản NT. Các doanh nghiệp phản ánh tình trạng kênh Tà Săng vừa cấp nước vừa tiếp nhận nước thải khiến nguồn nước ô nhiễm, ảnh hưởng đến vùng nuôi; dịch bệnh trên tôm diễn biến phức tạp; trong khi hạ tầng phục vụ sản xuất còn nhiều bất cập như đường Đồng Hòa xuống cấp, nguồn điện chập chờn, thiếu nước sạch sinh hoạt và chưa có hệ thống thu gom rác thải.
Liên quan kiến nghị này, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cho biết sẽ chỉ đạo các đơn vị chuyên môn khảo sát hiện trạng để đưa kênh Tà Săng vào kế hoạch nạo vét năm 2027; nghiên cứu phương án đầu tư thêm kênh xả thải, kiểm tra các nguồn gây ô nhiễm và vận hành linh hoạt hệ thống cống nhằm bảo đảm nguồn nước phục vụ nuôi trồng thủy sản. Ngành nông nghiệp cũng đang xây dựng Kế hoạch quan trắc, cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2026-2030; tăng cường giám sát các bệnh nguy hiểm như TPD, EHP, đốm trắng, đồng thời đẩy mạnh chuyển giao quy trình nuôi an toàn sinh học và ứng dụng công nghệ cao để giảm rủi ro cho doanh nghiệp.
Ông Trần Văn Phước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 15 phát biểu.
Đối với những khó khăn về điện và nước sạch, Sở Công Thương khẳng định sẽ phối hợp với Công ty Điện lực An Giang kiểm tra chất lượng điện, rà soát lưới điện và xây dựng lộ trình cải tạo, nâng cấp nhằm bảo đảm cung cấp điện ổn định cho vùng nuôi tôm Giang Thành. Trong khi đó, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đang triển khai mở rộng tuyến ống cấp nước đến khu vực nhà máy của Công ty cổ phần Thủy sản NT, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý IV/2026.
Ở nhóm doanh nghiệp nuôi cá tra, Công ty cổ phần Nam Việt, Công ty cổ phần cá tra Việt Úc và Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang tập trung kiến nghị tháo gỡ các thủ tục liên quan đến đất đai, quy hoạch, thuê mặt nước, cấp giấy phép môi trường và xử lý bùn thải phát sinh từ hoạt động nuôi trồng thủy sản. Theo trả lời của các sở, ngành, nhiều dự án của Nam Việt đã được đưa vào danh mục theo dõi để tập trung giải quyết; doanh nghiệp đang hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư, sau đó sẽ được hướng dẫn thực hiện các thủ tục đất đai theo quy định của Luật Đất đai năm 2024.
Đối với các vướng mắc về môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn cụ thể quy trình thực hiện đăng ký môi trường, cấp giấy phép môi trường và yêu cầu doanh nghiệp hoàn thiện các công trình xử lý nước thải theo đúng quy định trước khi cấp phép. Riêng nội dung quản lý và tái sử dụng bùn thải từ ao nuôi cá tra, ngành chuyên môn cho biết hiện pháp luật chưa có quy định cụ thể, do đó sẽ tiếp tục tổng hợp, báo cáo và kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường sớm ban hành hướng dẫn để tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho doanh nghiệp triển khai.
Đối với lĩnh vực lúa gạo công nghệ cao, các doanh nghiệp như Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An, Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí và Công ty cổ phần Điền Tín đề nghị ngành ngân hàng mở rộng các gói tín dụng trung và dài hạn để đầu tư chuỗi giá trị. Các doanh nghiệp cũng phản ánh quy định thanh toán không dùng tiền mặt đối với giao dịch mua lúa từ 5 triệu đồng trở lên đang gây nhiều khó khăn do phần lớn nông dân vẫn chưa quen với thanh toán số.
Ông Phạm Thái Bình, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An kiến nghị tỉnh sớm phê duyệt dự án phát triển vùng lúa chất lượng cao của doanh nghiệp; mở rộng nguồn vốn trung và dài hạn, kéo dài thời hạn vay và hoàn thiện cơ chế liên kết vùng nguyên liệu nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư lâu dài.
Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 15 Trần Văn Phước cho biết, ngành ngân hàng sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng chủ động kết nối với doanh nghiệp, triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nhất là chuỗi sản xuất lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp. Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tham mưu UBND tỉnh triển khai các chính sách mới về liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư phát triển vùng nguyên liệu bền vững.
Lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh An Giang phát biểu.
Ngay tại hội nghị, dưới sự điều hành của ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, lãnh đạo các sở, ngành đã trực tiếp trả lời và nêu cụ thể kế hoạch xử lý, giải quyết cụ thể đối với từng vấn đề được đặt ra trên tinh thần khẩn trương, nhanh chóng, đồng hành cùng doanh nghiệp, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, ngành hàng thủy sản và lúa gạo chất lượng cao tiếp tục là hai trụ cột quan trọng của kinh tế An Giang. Việc tổ chức đối thoại không chỉ nhằm tháo gỡ khó khăn trước mắt mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, ngành và lãnh đạo UBND các địa phương khẩn trương giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp theo đúng lộ trình đã cam kết; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, chậm trễ, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, môi trường, đầu tư; chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để tháo gỡ những nội dung vượt thẩm quyền.
Cùng với đó, các sở, ngành bám sát các chương trình, đề án phát triển nông nghiệp đã được tỉnh ban hành; cụ thể hóa quy hoạch, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục đất đai, đầu tư, hạ tầng và phối hợp chặt chẽ trong triển khai các dự án, tạo nền tảng để ngành thủy sản và lúa gạo An Giang phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao năng lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập.
"Các đồng chí cần phải đổi mới tư duy quản lý, chuyển mạnh từ “quản lý” sang “phục vụ”; mỗi sở, ngành phải thành lập tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách; chủ động tiếp cận doanh nghiệp ngay khi phát sinh khó khăn và nhanh chóng giải quyết khi thuộc thẩm quyền và đúng quy định”, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh.