10:10 27/10/2012

Đối thoại ba bên Ấn - Nhật - Mỹ

Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 26/10 cho biết nước này, Nhật Bản và Mỹ sẽ tiến hành vòng ba cuộc đối thoại ba bên vào ngày 29/10 ở thủ đô New Delhi để bàn về các vấn đề khu vực cũng như những thách thức toàn cầu.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 26/10 cho biết nước này, Nhật Bản và Mỹ sẽ tiến hành vòng ba cuộc đối thoại ba bên vào ngày 29/10 ở thủ đô New Delhi để bàn về các vấn đề khu vực cũng như những thách thức toàn cầu.

Các đoàn đại biểu của ba nước sẽ do Quốc vụ khanh Ấn Độ phụ trách Đông Á Gautam Bambawale, Vụ trưởng Vụ chính sách đối ngoại Bộ Ngoại giao Nhật Bản Kenji Hiramatsu và Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Nam và Trung Á Robert Blake, dẫn đầu.

Tại cuộc đối thoại, các bên dự kiến thảo luận về cấu trúc an ninh khu vực, đặc biệt về an ninh hàng hải và chia sẻ quan điểm về Trung Quốc. Các bên cũng sẽ tập trung thảo luận những vấn đề cụ thể liên quan đến hợp tác chống cướp biển, các vấn đề khu vực, trong đó có vấn đề Afghanistan và Myanmar. Ngoài ra, các bên cũng sẽ nghiên cứu những cách thức hợp tác tại Hội nghị thượng đỉnh Đông Á diễn ra trong tháng tới ở Campuchia.

Cuộc đối thoại trên diễn ra tiếp sau cuộc đối thoại Ấn Độ-Nhật Bản 2+2 lần thứ hai tổ chức tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản ngày 22/10 giữa các quan chức ngoại giao và quốc phòng của hai nước, thảo luận về an ninh hàng hải và các vấn đề an ninh khác.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, đối thoại Ấn Độ - Nhật Bản - Mỹ được thiết lập để trở thành một diễn đàn tiến hành những cuộc tham vấn “thẳng thắn và toàn diện” giữa ba nước thông qua việc chia sẻ “những giá trị và lợi ích chung ở châu Á - Thái Bình Dương và toàn cầu”. Cuộc đối thoại ba bên đầu tiên diễn ra tháng 12/2011 tại thủ đô Washington của Mỹ và vòng hai diễn ra hồi tháng 4 vừa qua ở Tokyo, chỉ vài tháng sau khi Mỹ công bố chính sách chuyển trọng tâm sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Washington đang thuyết phục Ấn Độ đóng vai trò tiên phong trong chiến lược “Trục châu Á” của Mỹ.


TTXVN/Tin tức