Nhờ triển khai đồng bộ các chính sách giảm nghèo, cùng sự hỗ trợ của các tổ chức xã hội và sự đồng tâm hợp lực của NHCSXH, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều tại tỉnh An Giang giảm xuống còn 1,27%, với khoảng 12.736 hộ nghèo và 24.687 hộ cận nghèo. Riêng tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đạt 2,9%.
Mạng lưới điểm giao dịch của NHCSXH tỉnh An Giang luôn duy trì hoạt động thông suốt, phục vụ người dân vay vốn.
An Giang sau hợp nhất có diện tích lớn nhất miền Tây Nam Bộ, hơn 9.888 km2, dân số gần 5 triệu người, với 102 đơn vị hành chính cấp xã ( gồm 85 xã, 14 phường và 03 đặc khu Phú Quốc, Thổ Châu, Kiên Hải), hội tụ đủ các dạng địa hình đặc trưng của vùng đồng bằng, đồi núi và ven biển, hải đảo, tạo nền tảng thuận lợi cho phát triển kinh tế đa ngành. Là lợi thế, nhưng thực trạng này đồng thời cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức cho địa phương trong việc triển khai thực hiện chính sách an sinh, nhất là tại những địa bàn xa trung tâm, điều kiện sản xuất, kinh doanh còn hạn chế.
Mạng lưới điểm giao dịch của NHCSXH tỉnh An Giang luôn duy trì hoạt động thông suốt, phục vụ người dân vay vốn.
Trong bối cảnh đó, nguồn vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) có ý nghĩa đặc biệt, là công cụ để Nhà nước hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, tạo việc làm, cải thiện đời sống, từng bước thoát nghèo bằng chính sức lao động của mình.
Nhờ triển khai đồng bộ các chính sách giảm nghèo, cùng sự hỗ trợ của các tổ chức xã hội và sự đồng tâm hợp lực của NHCSXH, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều tại tỉnh An Giang giảm xuống còn 1,27%, với khoảng 12.736 hộ nghèo và 24.687 hộ cận nghèo. Riêng tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đạt 2,9%.
Cán bộ tín dụng NHCSXH tỉnh An Giang tích cực, nhiệt tình hướng dẫn người dân sử dụng vốn chính sách phát triền sản xuất, kinh doanh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH An Giang, ông Lê Văn Phước, khẳng định: Thành tựu giảm nghèo của tỉnh phản ánh sinh động hiệu quả của việc huy động nguồn lực, ưu tiên đầu tư vốn ưu đãi của Nhà nước. Ước tính đến 30/6/2026, NHCSXH tỉnh An Giang có tổng nguồn vốn đạt 15.093.000 triệu đồng, tăng 2.160 triệu đồng so với ngày này năm trước, trong đó nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác là 1.809.508 triệu đồng, đạt 166,67% kế hoạch tăng trưởng trung ương giao thực hiện năm 2026. Cùng với đó, tổng dư nợ cho vay 21 chương trình tín dụng của NHCSXH An Giang cũng đạt khá cao (14.984.500 triệu đồng) hoàn thành hơn 90% kế hoạch giao, với 306.673 khách hàng còn dư nợ, bình quân dư nợ một khách hàng tới 48,86 triệu đồng.
Cán bộ tín dụng NHCSXH tỉnh An Giang tích cực, nhiệt tình hướng dẫn người dân sử dụng vốn chính sách phát triền sản xuất, kinh doanh.
Dòng vốn tín dụng chính sách của Nhà nước đã lan tỏa trong từng vi mạch đời sống, khơi dậy khát vọng đổi đời của người dân. Xã Tri Tôn nằm trên vành đại biên giới Việt Nam - Campuchia, nhờ được tiếp cận với các chương trình tín dụng chính sách của Phòng giao dịch NHCSXH Tri Tôn (An Giang) đã đầu tư xây dựng các dự án đa dạng hóa sinh kế, các mô hình thâm canh đồng ruộng, phát triển chăn nuôi, mở mang nghề thủ công truyền thồng. “Nguồn vốn chính sách đã mang lại lợi ích, giúp cho người dân từng bước có cuộc sống no đủ, đồng thời giúp xã trở thành điểm sáng về giảm nghèo bền vững trên miền núi biên cương, với tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu, hiện còn 3%, thu nhập bình quân gần 70 triệu đồng/người/năm”, Chủ tịch UBND xã Tri Tôn, ông Trần Văn Cương, cho biết.
Còn tại khu phố số 4, phường Rạch Giá, sự đổi thay của gia đình bà Trần Bích Phượng là minh chứng rõ nét về hiệu quả vốn tín dụng chính sách. Trước đây, dù có đất canh tác, nhưng do thiếu vốn đầu tư, gia đình bà luôn trong cảnh khó khăn, túng thiếu. Được Chi Hội phụ nữ tổ dân phố hướng dẫn, bà Phượng đã vay vốn và sử dụng toàn bộ số tiền vay của NHCSXH đầu tư chuyển đổi diện tích vườn tạp sang trồng các loại rau xanh, sạch, phù hợp với người tiêu dùng và nhu cầu của thị trường, mang lại nguồn thu chính đáng từ lao động, đất đai tới hơn 8 triệu đồng/tháng.
Cán bộ tín dụng NHCSXH tỉnh An Giang tích cực, nhiệt tình hướng dẫn người dân sử dụng vốn chính sách phát triền sản xuất, kinh doanh.
Tương tự, bà Trương Bích Thủy, ngụ khu phố 2, phường Vĩnh Thông, đã sử dụng vốn chính sách của chương trình giải quyết việc làm để cải tạo ao hồ, xuống giống sen lấy gương và hoa thương phẩm, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. “Nhờ nguồn vốn vay NHCSXH, gia đình tôi có điều kiện đầu tư sản xuát, chủ động phát triển kinh tế. Mô hình trồng sen không những giúp tăng thu nhập mà còn tận dụng tốt diện tích đất hiện có”, bà Thủy chia sẻ.
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NHCSXH tỉnh An Giang, ông Đoàn Công Thiệt, cho biết: Sau sáp nhập, các đơn vị hành chính cấp tỉnh, NHCSXH tại An Giang được tổ chức gồm một hội sở tỉnh, 25 phòng giao dịch, 298 điểm giao dịch tại 102 xã phường, đặc khu và 6.328 Tổ tiết kiệm và vay vốn trải đều ở các thôn, tổ dân phố. Mạng lưới rộng khắp này giúp đồng vốn chính sách tiếp cận gần hơn với người dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và hải đảo.
Ngay sau khi hợp nhất đến nay, toàn bộ các phòng ban trực thuộc NHCSXH đã đồng loạt ra quân, duy trì các phiên giao dịch tại 102 xã, phường, đặc khu mới, đẩy mạnh tiến độ giải ngân, cho vay vốn ưu đãi trong toàn tỉnh và chú trọng quản lý rủi ro, quản lý nợ quá hạn, bảo đảm nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng, sử dụng vốn vay đúng mục đích và hoàn trả nợ, lãi theo quy định. Nhờ vậy, lũy kế doanh số cho vay tăng nhanh, doanh số thu nợ đạt cao góp phần đảm bảo chất lượng tín dụng chính sách.
Việc duy trì các hoạt động của NHCSXH An Giang tại các phòng giao dịch, điểm giao dịch, phiên giao dịch… tạo nhiều tiện ích giúp người dân không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời tăng tính công khai, minh bạch trong thực hiện chính sách tín dụng của Nhà nước.
“Tại đây, hoạt động giao dịch không chỉ đơn thuần là cho vay, thu nợ, thu lãi, nhận tiền gửi tiết kiệm, mà còn là nơi tuyên truyền chính sách mới, hướng dẫn làm hồ sơ, tiếp nhận nhu cầu giải đáp thắc mắc cho người dân. Đặc biệt, thông qua các Tổ tiết kiệm và vay vốn, tín dụng chính sách có thêm một “cánh tay nối dài”, ở thôn, xóm, khu phố, để góp phần tập hợp người vay, nhắc nhở người vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ, nộp lãi đúng quy định”, Giám đốc NHCSXH tỉnh An Giang, ông Đoàn Công Thiệt, khẳng định.
6 tháng cuối năm 2026, NHCSXH tỉnh An Giang đặt mục tiêu tăng trưởng nguồn vốn, dư nợ các chương trình tín dụng và giữ vững mạch chảy dòng vốn tín dụng thông suốt, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt nhất, hiệu quả cao hơn; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý hoạt động tín dụng, hoạt động tổ Tiết kiệm và vay vốn, hoạt động giao dịch với khách hàng, đặc biệt tích cực thực hiện sâu rộng Chỉ thị 39-CT/TW, của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trong giai đoạn mới, quyết tâm giữ vững là động lực cốt lõi trong công cuộc giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội bền vững ở vùng đất biên giới, hải đảo tận cùng phía Tây Nam An Giang.