12:20 03/12/2017

Đội Thành phố Hồ Chí Minh 1 vô địch Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia

Chiều 3/12, trên sân vận động tỉnh Hà Nam đã diễn ra trận chung kết Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2017. Chung cuộc, đội Thành phố Hồ Chí Minh 1 đã đánh bại Phong Phú Hà Nam để lần thứ 3 liên tiếp lên ngôi vô địch.

Pha tranh bóng trong trận đấu.

Với quyết tâm bảo toàn ngôi vô địch, ngay từ những phút thi đấu đầu tiên, các cô gái đội Thành phố Hồ Chí Minh 1 liên tục tổ chức các đợt tấn công về phía khung thành đối phương.

Được sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả trên sân nhà, các cô gái đội Phong Phú Hà Nam chơi hăng hái không kém và họ đã có bàn thắng trước vào phút thứ 20 nhờ công của cầu thủ mang áo số 16 Vũ Thị Thúy. Bất ngờ bị thủng lưới, đội Thành phố Hồ Chí Minh 1 dồn lên tấn công và chưa đầy 5 phút sau cầu thủ mang áo số 15 Trần Thị Thu đã ghi bàn thắng san bằng tỷ số trận đấu. Đây cũng là kết quả của hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, hai đội tiếp tục thi đấu ăn miếng chả miếng. Rất nhiều cơ hội ghi bàn đã được cả hai đội tạo ra nhưng đến khi tiếng còi kết thúc hiệp 2 vang lên vẫn không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Hai đội phải phân định thắng thua bằng loạt đá luân lưu. Kết quả, đội Thành phố Hồ Chí Minh 1 đã giành chiến thắng với tỷ số 4 - 3.

Trao Cúp vô địch cho đội Thành phố Hồ Chí Minh 1.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Ban Tổ chức đã trao Huy chương Vàng cho đội Thành phố Hồ Chí Minh 1; Huy chương Bạc cho đội Phong Phú Hà Nam, 2 đội Than khoáng sản Việt Nam và đội Hà Nội 1 cùng nhận Huy chương Đồng; giải Phong cách đã được trao cho đội TNG Thái Nguyên.

Ngoài ra, Ban tổ chức giải còn trao các giải thưởng cá nhân gồm: Cầu thủ xuất sắc nhất giải cho cầu thủ Nguyễn Thị Liễu của đội Phong phú Hà Nam; cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải cho Huỳnh Như của đội Thành phố Hồ Chí Minh 1;  thủ môn xuất sắc nhất giải thuộc về Đặng Thị Kiều Trinh của đội Thành phố Hồ Chí Minh 1.

Tin, ảnh: Nguyễn Chinh (TTXVN)