Tuyên Quang hoàn thành khôi phục, bảo tồn, 110 di tích lịch sử cách mạng và kháng chiến

Sau nhiều năm tu bổ, đến nay, tỉnh Tuyên Quang đã hoàn thành việc khôi phục, bảo tồn, tôn tạo 110 di tích lịch sử cách mạng và kháng chiến; hoàn thành lập hồ sơ Khu di tích lịch sử Tân Trào để đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt.

Trong số các di tích đã được đầu tư tu bổ tiêu biểu là Khu di tích lịch sử Tân Trào, với 66 di tích như Lán Nà Lừa - nơi làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lán họp Hội nghị cán bộ toàn quốc của Đảng, Lán Điện đài, di tích Đội Cứu quốc quân III, di tích chiến thắng Cầu Cả, Khe Lau.... Khu di tích xã Kim Quan (huyện Yên Sơn) với 15 di tích như: Các căn hầm an toàn của Bác Hồ, Trung ương Ðảng, Chính phủ... Khu di tích xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang), nơi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng vào tháng 2/1951 (Đại hội đầu tiên của Đảng được tổ chức ở trong nước). Khu di tích Chính phủ, tại thôn Lập Binh, xã Bình Yên, huyện Sơn Dương…

Vũ Quang Đán

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN