Trống đồng xứ Thanh về Quốc tổ Đền Hùng

Sáng 1/4, 23 chiếc trống đồng xứ Thanh đã lên đường về Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ. Đây là hoạt động thuộc dự án “Trống đồng - âm vang Đất Tổ”, do UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội Di sản văn hóa Việt Nam, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Liên chi hội di sản Lam Kinh, Hội cổ vật Thanh Hoa và Ban dự án “Trống đồng - Âm vang Đất Tổ” phối hợp thực hiện.

Ảnh: internet


23 chiếc trống đồng được đúc theo phương pháp thủ công truyền thống, mô phỏng theo kiểu dáng, họa tiết, hoa văn của các loại trống đồng nổi tiếng ở Việt Nam như trống Ngọc Lũ, Hy Cương, Hoàng Hạ, Sông Đà, Miếu Môn… Trong số 23 chiếc trống đồng nói trên có 17 chiếc dâng lên Đền Hùng trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2011, trong đó chiếc trống lớn nhất được mô phỏng theo trống đồng Hy Cương có đường kính mặt trống 147 cm, cao 108 cm sẽ được dâng lên Đền Thượng (trong khu Di tích Đền Hùng); 5 chiếc trống trao tặng Bộ Ngoại giao và 1 chiếc tặng Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Hoa Mai

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN