Tôn vinh “Các di sản thế giới của Việt Nam”

Ngày 28/7, tại Hà Nội, Bộ VH, TT & DL, Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam đã tổ chức họp báo công bố kết quả cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật “Các di sản thế giới của Việt Nam”. Cuộc thi do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Di sản văn hóa, Tổng cục Du lịch và Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp tổ chức từ tháng 1/2011.

"Báu vật nhân văn sống" của tác giả Việt Văn, tác phẩm đoạt giải Nhất cuộc thi.

Sau hơn 6 tháng phát động, BTC đã nhận được 2.012 tác phẩm của 282 tác giả (trong đó có 1 tác giả là người nước ngoài) từ 38 tỉnh, thành phố gửi tới dự thi. Hội đồng nghệ thuật đã chấm và trao giải cho 16 tác phẩm xuất sắc gồm: 1 giải nhất cho tác phẩm “Báu vật nhân văn sống” của tác giả Việt Văn (Hà Nội), 2 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích.

Ngoài các tác phẩm đoạt giải, BTC cũng đã chọn 206 tác phẩm xuất sắc của 138 tác giả ở 25 tỉnh, thành phố để trưng bày triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng nhân dịp Quốc khánh 2/9 (khai mạc ngày 30/8) và tại Trung tâm Triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh tại Hà Nội nhân dịp giải phóng Thủ đô (khai mạc ngày 10/10). Sau đó, các tác phẩm tiếp tục được triển lãm ở nhiều tỉnh, thành phố khác trong cả nước và một số thành phố ở nước ngoài để quảng bá, xúc tiến du lịch.

Phương Lan

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN