Bắc Giang đón các sự kiện văn hóa tiêu biểu

Lễ đón nhận các sự kiện văn hóa tiêu biểu của tỉnh Bắc Giang và Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Bắc Giang lần thứ 5 năm 2012 sẽ diễn ra từ ngày 6-8/10/2012.

 

Chương trình do UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức nhân dịp chào mừng kỷ niệm 117 năm thành lập tỉnh Bắc Giang (1895-2012); kỷ niệm 15 năm tái lập tỉnh Bắc Giang (1997-2012); Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11).


Lễ khai mạc sẽ diễn ra tối 6/10/2012 tại sân khấu Quảng trường 3/2 đường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) với Lễ đón nhận danh hiệu Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm là Di sản ký ức thế giới - khu vực châu Á - Thái Bình Dương; Bằng công nhận Di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế; Quyết định công nhận 16 xã thuộc huyện Hiệp Hòa là ATK II và Khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Bắc Giang. Tiếp đó là chương trình nghệ thuật đặc sắc mang chủ đề “Bắc Giang - Ký ức tỏa sáng” gồm 3 chương: Giao hội và tinh khiết; khí phách hào hùng và Di sản thăng hoa.


Trong thời gian diễn ra Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Bắc Giang lần thứ 5 năm 2012 (từ 6 -8/10) sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao như Liên hoan ca múa nhạc dân gian; Hội trại văn hóa, giới thiệu ẩm thực dân gian, Hội thảo Liên kết phát triển du lịch Hà Nội - Bắc Giang - Lạng Sơn...


Bế mạc Lễ đón nhận các sự kiện văn hóa và Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Bắc Giang lần thứ 5 năm 2012 sẽ diễn ra vào tối 8/10/2012.


Phương Hà

Bắc Giang: Gắn công tác tu bổ đê điều với ngăn chặn và xử lý các vi phạm

Ông Bùi Liên Sơn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh Bắc Giang cho biết, tỉnh Bắc Giang đã dành 12 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương cấp tập trung triển khai tu bổ, sửa chữa hệ thống đê điều trên địa bàn, nhằm chủ động phòng, chống lụt bão năm 2012.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN