Sáng 9/4, tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia đã diễn ra Đại hội Chi hội Nhà báo báo Tin tức và Dân tộc nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Quang cảnh Đại hội.
Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất cao bầu Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 5 đồng chí. Đồng chí Đinh Quang Dũng, Phó Tổng biên tập báo Tin tức và Dân tộc, được bầu giữ chức Thư ký Chi hội Nhà báo Tin tức và Dân tộc nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Đại hội đã bầu đoàn đại biểu của Chi hội nhà báo báo Tin tức và Dân tộc đi dự Đại hội Liên Chi hội nhà báo Thông tấn xã Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Đồng chí Ninh Hồng Nga, Bí thư Chi bộ, Tổng biên tập báo Tin tức và Dân tộc tặng hoa chúc mừng Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Tại Đại hội, đồng chí Ninh Hồng Nga, Bí thư Chi bộ, Tổng biên tập báo Tin tức và Dân tộc đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Thư ký Chi hội cũng như toàn thể các hội viên Chi hội Nhà báo báo Tin tức và Dân tộc trong nhiệm kỳ qua; đã có các hoạt động nghiệp vụ thiết thực, đóng góp chung vào các thành tích của đơn vị.
Đồng chí Ninh Hồng Nga nhấn mạnh, từ tháng 4/2026, TTXVN là cơ quan sự nghiệp công lập thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Báo Tin tức và Dân tộc là một trong những đơn vị thông tin chủ lực của TTXVN nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò và trách nhiệm chính trị của mình trong giai đoạn mới.
Do đó, tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, hội viên Chi hội Nhà báo của Báo cần tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, nâng cao chất lượng nghiệp vụ, sản phẩm thông tin; xây dựng các loạt tuyến, các bài báo chuyên sâu, chất lượng cao, mang tính dẫn dắt, định hướng, nhiều hàm lượng phân tích, dự báo; đấu tranh phản bác sắc bén lại các quan điểm sai trái, xuyên tạc; bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng…
Bám sát nội dung các văn kiện của Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIV về công tác báo chí, xuất bản để làm kim chỉ nam cho hoạt động nghiệp vụ của mình. Đồng thời chủ động đổi mới nội dung, hình thức thể hiện để thích ứng với xu thế truyền thông hiện đại. Mỗi hội viên không chỉ làm tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn phải giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp…
Chi hội Nhà báo của Báo cũng cần tiếp tục chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng tác nghiệp hiện đại cho hội viên, xứng đáng với vai trò của một cơ quan báo chí chính luận của Đảng; góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, giữ vững uy tín của TTXVN là cơ quan báo chí chủ lực quốc gia trong thời kỳ mới.
Đồng chí Nguyễn Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Liên Chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam chia sẻ tại Đại hội.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Liên Chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam khẳng định, nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù có nhiều biến động về tổ chức nhân sự khi thực hiện hợp nhất báo Tin tức và báo ảnh Dân tộc và Miền núi, nhưng Chi hội báo Tin tức và Dân tộc đã sớm ổn định tổ chức, kiện toàn, phát huy tinh thần đoàn kết, động viên hội viên tham gia xây dựng đơn vị, tổ chức hội, bám sát định hướng hoạt động của Liên Chi hội và Ban Biên tập báo.
Chi hội đã triển khai hiệu quả các hoạt động, đẩy mạnh các tuyến tin bài bình luận, phản hồi, phản biện trên nhiều lĩnh vực với nhiều bài viết chất lượng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị… Chi hội cũng đã định hướng hội viên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo, phát triển các sản phẩm đa phương tiện, bắt nhịp xu hướng báo chí hiện đại, nỗ lực chuyển đổi số, đóng góp thành tích hai năm liên tiếp báo Tin tức và Dân tộc lọt Top 10 cơ quan báo chí Trung ương xếp hạng xuất sắc về chuyển đổi số.
Nhiệm kỳ vừa qua cũng cho thấy sự trưởng thành của các “cây bút” chính luận được rèn luyện qua thực tế với nhiều tác phẩm chất lượng tốt, đạt giải cao tại giải Báo chí Thông tấn xã Việt Nam, các giải báo chí cấp quốc gia, quốc tế và các bộ, ngành, các cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Giải báo chí Thông tấn xã Việt Nam hàng năm, Chi hội báo Tin tức và Dân tộc luôn là đơn vị có số lượng tác phẩm về dự thi nhiều, chỉn chu trong thực hiện hồ sơ…
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chi hội nhà báo báo Tin tức và Dân tộc đã luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, cùng với tòa soạn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Sau sáp nhập (từ tháng 3/2025 đến nay), tòa soạn báo Tin tức và Dân tộc đã trở thành tổ hợp thông tin với 14 sản phẩm thông tin: Báo điện tử Tin tức tại địa chỉ baotintuc.vn kèm 4 chuyên trang điện tử là báo ảnh Dân tộc và Miền núi tiếng Việt, báo ảnh Dân tộc và Miền núi phiên bản ngữ Khmer, báo ảnh Dân tộc và Miền núi phiên bản ngữ Hoa và Tin tức Media. Cùng với đó là báo in Tuần Tin tức ra hằng tuần; 12 ấn phẩm báo ảnh Dân tộc và Miền núi song ngữ có tổng lượng phát hành 69.000 cuốn/kỳ/tháng. Thực hiện khối lượng thông tin đó có sự tham gia rất quan trọng của các hội viên Chi hội nhà báo báo Tin tức và Dân tộc, ở tất cả các công đoạn từ trực tiếp sản xuất thông tin, đến biên tập, trình bày, kỹ thuật, phát hành…
Các hoạt động của Chi hội Nhà báo báo Tin tức và Dân tộc gắn chặt với hoạt động của tòa soạn. Ban Thư ký Chi hội luôn động viên toàn thể hội viên tham gia tích cực vào việc đổi mới, cải tiến các xuất bản phẩm cả về nội dung và hình thức; nhanh nhạy hơn trong việc chuyển tải thông tin; các đề tài, tuyến tin bám sát, phản ánh chân thực hơn mọi mặt của đời sống chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước...
Các hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có nghiệp vụ tốt và giữ vững đạo đức nghề nghiệp. Nhiều hội viên Chi hội Nhà báo báo Tin tức và Dân tộc là những “tay máy”, những “cây bút” có nghề với nhiều năm kinh nghiệm, có nhiều tin bài chất lượng cao, đạt các giải thưởng lớn trong và ngoài ngành.
Trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, Chi hội sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, động viên toàn thể hội viên tích cực tham gia đổi mới, nâng cao hình thức, chất lượng nội dung báo Tin tức và Dân tộc trên cả hai kênh báo in và báo điện tử. Đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác hội, tham mưu với Chi ủy, Ban Biên tập xây dựng các tuyến thông tin lớn, các loạt tin bài chất lượng cao. Cùng với đó, thực hiện tốt sự chỉ đạo của Chi bộ, Ban biên tập trong công tác chuyên môn, công tác Hội; động viên, khích lệ hội viên phát huy trí tuệ, nhiệt huyết trong công tác chuyên môn cũng như công tác Hội; chú trọng việc giáo dục phẩm chất đạo đức, tư cách người làm báo, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.