07:05 15/07/2011

Đội mưa đi bán vàng

Hôm qua (14/7), giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh, vượt ngưỡng 39 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay. Vàng trong nước tăng giá trong bối cảnh giá vàng thế giới cũng lên mức kỷ lục, lúc 12 giờ trưa 14/7/2011 đạt mức 1.585 USD/ounce.

Hôm qua (14/7), giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh, vượt ngưỡng 39 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay. Vàng trong nước tăng giá trong bối cảnh giá vàng thế giới cũng lên mức kỷ lục, lúc 12 giờ trưa 14/7/2011 đạt mức 1.585 USD/ounce.

Đội mưa đi bán vàng

Bất chấp cơn mưa diễn ra cả ngày hôm qua (14/7), người dân vẫn tiếp tục đổ xô đi bán vàng. Theo ghi nhận của phóng viên Tin Tức, vào lúc 15 giờ hôm qua (14/7), tại cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội), vỉa hè phía trước cửa hàng gần như không còn chỗ đỗ xe, nhiều lúc tắc đường cục bộ do người bán vàng đỗ xe chiếm dụng lòng đường. Bên trong hiệu vàng, người bán vàng chen chúc nhau đợi tới lượt bán vàng.

Nhiều người đội mưa đến bán vàng tại Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) sáng 14/7. Ảnh: Lê Phú


Chị Nguyễn Thu Hằng (phố Huế, Hà Nội) là một trong những người đã tranh thủ giá vàng tăng mạnh để “bán toàn bộ số vàng dự trữ để chuyển sang gửi ngân hàng vì lãi suất đang cao, vài hôm nữa giá vàng hạ lại mua vào”. Chị Hằng đã phải xếp hàng tới gần 30 phút mới bán được vàng.

Vào lúc 17 giờ 30 chiều qua, giá vàng trong nước đã giảm chút ít nhưng vẫn đứng ở mức trên 39 triệu đồng/lượng. Cụ thể, giá vàng mua vào – bán ra tại Bảo Tín Minh Châu là 38,89 - 39,02 triệu đồng/lượng, tại SJC là 38,96 - 39,03 triệu đồng/lượng. Giảm nhẹ so với lúc giá “đỉnh” là 39,07 triệu đồng/lượng được thiết lập vào 11 giờ sáng qua.

Một nhân viên của hiệu vàng Bảo Tín Minh Châu cho biết: “Do lượng khách bán vàng quá đông nên Bảo Tín Minh Châu không còn đủ tiền mặt để trả, đành viết giấy hẹn khách”.

Việc tăng mạnh của giá vàng đã khiến cho giao dịch vàng trong mấy ngày nay trở nên sôi động, giao dịch cao hơn khoảng 5 – 7 lần so với bình thường. Theo một nhân viên bán hàng của Bảo Tín Minh Châu, lượng người đi bán vàng tăng rất mạnh, ít người đến hỏi mua vàng.

Từ đầu tuần đến nay, xu hướng vàng tăng giá vẫn đang chiếm vai trò chủ đạo. Tính từ ngày 11/7, vàng đã tăng liên tiếp, mức tăng giá của ngày hôm trước so với ngày hôm sau nhích dần lên. Cụ thể, ngày 12/7, giá vàng tăng 180.000 đồng/lượng so với ngày 11/7; giá vàng ngày 13/7 lại tăng 390.000 đồng/lượng so với ngày 12/7; ngày 14/7 vàng tăng tiếp 400.000 đồng/lượng so với ngày 13/7. Tính từ đầu tuần đến nay vàng đã tăng giá tới 970.000 đồng/lượng và tăng 1.390.000 đồng/lượng so với đầu tháng 7/2011.

Một nhân viên tại cửa hàng này cho biết: “Kể từ khi giá vàng tăng trong 2 - 3 ngày gần đây, lượng khách bán vàng tăng mạnh, trong đó có nhiều khách hàng bán với số lượng lớn, từ 100 - 200 lượng vàng”. Mặc dù giá vàng tăng vọt nhưng lượng khách mua cũng bắt đầu nhích lên do tâm lý “lo ngại giá vàng còn tăng tiếp” hoặc “mua vàng để phòng ngừa lạm phát”.

Tại chi nhánh Ngân hàng Sacombank Chợ Mơ (phố Bạch Mai- Hà Nội), một nhân viên ngân hàng chia sẻ: Tại ngân hàng, lượng giao dịch vàng thường ít hơn so với ở các công ty kinh doanh vàng. Tuy nhiên từ sáng tới trưa 14/7, đã có 4 người đến bán vàng với tổng số hàng chục lượng vàng. Trong khi thông thường nếu giá vàng không quá biến động thì Sacombank Chợ Mơ chỉ thu mua được vài lượng/ngày.

Vẫn có thể tăng tiếp

Theo ông Vũ Minh Châu, Giám đốc Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu, giá vàng trong nước tăng mạnh một phần là do giá vàng quốc tế, một phần nữa là do thị trường vàng đã bị dồn nén từ lâu, các nhà đầu tư đợi chờ thông tin của Chính phủ về việc quản lý và kinh doanh vàng. Vừa qua, Chính phủ tiếp tục cho phép doanh nghiệp và người dân mua bán vàng miếng, nên thị trường vàng được giải tỏa, giao dịch trên thị trường vàng trở nên sôi động, đặc biệt là nhiều người dân đi bán vàng vì giá vàng tăng đột biến.

Cùng chung quan điểm, ông Nguyễn Hữu Đang, đại diện của Tổng Công ty vàng Agribank Việt Nam cho biết, người dân đổ xô đi bán vàng, lượng giao dịch gấp 4 - 5 lần ngày thường, chủ yếu là người bán, rất ít người mua vàng. Theo ông Đang, giá vàng Việt Nam hiện thấp hơn giá vàng thế giới khoảng 400.000 đồng/lượng nhưng người dân vẫn đổ xô đi bán vàng vì giá vàng đang cao. Bên cạnh đó, lãi suất ngân hàng cao, nên người dân có xu hướng bán vàng đem gửi tiền vào ngân hàng. Chính vì vậy, giao dịch trên thị trường vàng tăng đột biến trong ngày hôm qua.

“Theo dự báo của các chuyên gia vàng trên thế giới, giá vàng thế giới có thể lên tới 1.600 USD/ounce trong thời gian tới. Do vậy, giá vàng trong nước vẫn có thể còn tăng nữa”, ông Đang cho biết thêm.

Ngược chiều với đà tăng của giá vàng, tỷ giá đô la Mỹ (USD) trong thời gian gần đây vẫn giữ ở mức tương đối ổn định. Tỷ giá liên ngân hàng trong nhiều ngày nay vẫn giữ ở mức 20.608 đồng/USD. Theo đó, giá đô la Mỹ niêm yết tại các ngân hàng cũng đang ở mức thấp. Cụ thể, giá USD niêm yết tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương (Vietcombank) là 20.550-20.610 đồng/USD (mua-bán); Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu (Eximbank) là 20.530-20.600 đồng/USD (mua-bán); Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) là 20.520-20.600 đồng/USD (mua-bán). Giao dịch ngoại tệ tại các ngân hàng tương đối ổn định.

Minh Phương - Hữu Vinh