08:13 22/08/2026

Đổi mới tuyên truyền, thúc đẩy bình đẳng giới từ cơ sở

Công tác tuyên truyền tại cơ sở đang được đổi mới theo hướng thiết thực, gần gũi, góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy bình đẳng giới và bảo vệ phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bà Khà Thị Luận, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Phú Thọ chia sẻ, công tác tuyên truyền có vai trò hết sức quan trọng trong việc đưa quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên, hội viên phụ nữ và Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Qua đó, tuyên truyền trở thành cầu nối góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, khơi dậy sức sáng tạo và phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân.

Chú thích ảnh
Bà Khà Thị Luận, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, ý thức gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số; thúc đẩy bình đẳng giới, giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, gắn với nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người dân.

Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Phú Thọ luôn nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, gần gũi, phù hợp với từng nhóm đối tượng và địa bàn; chú trọng phát huy vai trò của cán bộ Hội, hội viên nòng cốt và các tổ truyền thông cộng đồng, qua đó đưa chủ trương, chính sách đến gần hơn với phụ nữ và người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tại cơ sở, các hình thức tuyên truyền ngày càng đa dạng, linh hoạt, giúp những nội dung pháp luật vốn khô khan trở nên dễ hiểu, dễ nhớ và dễ áp dụng vào cuộc sống. Bà Đào Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội LHPN xã Thượng Cốc, tỉnh Phú Thọ cho biết, Hội thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, hội viên và nhân dân thông qua các buổi sinh hoạt chi, tổ hội, họp dân và các hoạt động truyền thông sân khấu hóa. Trong đó, các tiểu phẩm được xây dựng xoay quanh những vấn đề thiết thực, giúp người dân dễ tiếp cận và hiểu rõ hơn các quy định pháp luật, từ đó nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Bà Đào Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội LHPN xã Thượng Cốc, tỉnh Phú Thọ.

Thông qua Dự án 8 và sự hỗ trợ của tổ chức CARE, Hội LHPN xã Thượng Cốc đã tổ chức nhiều buổi truyền thông sân khấu hóa tại các xóm. Nội dung tập trung vào Luật Phòng, chống mua bán người, các quy định liên quan đến bảo vệ phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới. Cách tuyên truyền trực quan, gần gũi giúp người dân dễ tiếp nhận, đồng thời cung cấp những kỹ năng, giải pháp thiết thực để chủ động phòng ngừa các nguy cơ.

Thực hiện Dự án 8, xã Thượng Cốc hiện có 14 tổ truyền thông cộng đồng và 3 câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”. Các thành viên tổ truyền thông thường xuyên tìm hiểu kiến thức, phối hợp với lực lượng công an xã để cập nhật thông tin, từ đó tuyên truyền, vận động người dân tại cộng đồng.

Đối với các câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” được thành lập tại trường học, nội dung tuyên truyền được chuyển tải bằng hình thức sân khấu hóa, giúp học sinh dễ tiếp cận, nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng tránh các loại tội phạm, đặc biệt là những hành vi xâm hại, mua bán người và trẻ em.

Cùng với Thượng Cốc, tại xã Quyết Thắng, công tác tuyên truyền về bình đẳng giới và các chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em cũng được triển khai gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Chú thích ảnh
Bà Bùi Thị Xiểm, Chủ tịch Hội LHPN xã Quyết Thắng, tỉnh Phú Thọ.

Bà Bùi Thị Xiểm, Chủ tịch Hội LHPN xã Quyết Thắng, tỉnh Phú Thọ cho biết, Hội là cơ quan thường trực, tham mưu cho UBND xã triển khai các hoạt động tuyên truyền, nâng cao kỹ năng về bình đẳng giới cho các tổ, nhóm cộng đồng tại thôn. Hình thức tuyên truyền được tổ chức đa dạng, từ hội thi, sân khấu hóa đến hội nghị tại chi hội, các buổi họp thôn, giúp người dân hiểu và thực hiện tốt các quy định pháp luật liên quan đến phụ nữ và trẻ em.

Các tổ truyền thông cộng đồng tại các xóm cũng được duy trì với khoảng 10 thành viên mỗi tổ, gồm bí thư chi bộ, trưởng xóm, đại diện các ngành, đoàn thể và cán bộ Hội Phụ nữ. Trưởng xóm làm tổ trưởng, Chi hội trưởng phụ nữ tham gia điều hành. Hoạt động của các tổ được lồng ghép vào các buổi họp xóm, sinh hoạt cộng đồng, qua đó đưa thông tin, chính sách đến người dân một cách thường xuyên, thuận tiện.

Theo bà Bùi Thị Xiểm, một trong những khó khăn hiện nay là nguồn kinh phí dành cho duy trì hoạt động của các tổ truyền thông cộng đồng còn hạn chế. Bên cạnh đó, việc phân bổ, giải ngân kinh phí thực hiện các chương trình, dự án hằng năm còn chậm, khiến thời gian triển khai hoạt động tại cơ sở bị rút ngắn, ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả thực hiện.

“Tôi mong rằng trong những năm tới, nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia được phân bổ sớm hơn để Hội có cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch, lồng ghép với các hoạt động của Hội và tổ chức tuyên truyền hiệu quả hơn”, bà Bùi Thị Xiểm chia sẻ.

Chú thích ảnh
Tăng cường tuyên truyền, thúc đẩy bình đẳng giới từ cơ sở.

Không chỉ tập trung vào tuyên truyền, Chương trình mục tiêu quốc gia còn được triển khai gắn với hỗ trợ sinh kế, tạo điều kiện để các hộ nghèo, hộ cận nghèo và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế. Tại xã Quyết Thắng, một số hộ được hỗ trợ giống gà, giống bò để chăn nuôi; qua đó tạo việc làm tại chỗ, tăng thu nhập và từng bước cải thiện đời sống.

Công tác tuyên truyền cũng được lồng ghép với vận động người dân tham gia các tổ hợp tác và hoạt động cộng đồng. Thông qua các buổi họp xóm, sinh hoạt chi hội và hoạt động của Ban phát triển thôn, người dân được cung cấp thông tin về lợi ích của việc tham gia tổ hợp tác, cùng nhau phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Từ những cách làm cụ thể, công tác truyền thông tại cơ sở đang từng bước trở thành một mắt xích quan trọng trong triển khai chính sách, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Khi thông tin được chuyển tải bằng những hình thức gần gũi, phù hợp với đời sống và nhu cầu của người dân, chủ trương, chính sách không chỉ được “đưa đến” mà còn có điều kiện đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng.

Hồng Phượng/ Báo Tin tức và Dân tộc