10:20 21/10/2025

Đổi mới hơn nữa trong tư duy xây dựng pháp luật

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 21/10, Quốc hội thảo luận tại tổ về các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước, Chính phủ; dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội; các Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước; các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Tạo niềm tin cho nhân dân vào sự phát triển và tiền đồ của đất nước

Chú thích ảnh
Thượng Toạ Thích Đức Thiện, Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Thảo luận tại tổ, các đại biểu Quốc hội đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch nước, các cơ quan đã chủ động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm, đặc biệt là trong hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng AI, kiến tạo thể chế phát triển, khơi thông nguồn lực, chăm lo đời sống nhân dân và hội nhập sâu rộng.

Theo Thượng tọa Thích Đức Thiện (Điện Biên), cử tri, tăng ni Phật tử bày tỏ sự phấn khởi và niềm tin mạnh mẽ vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội. Niềm tự hào dân tộc được thể hiện qua các sự kiện lớn như kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Điện Biên; 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Nhiệm kỳ 2021-2025 có nhiều khó khăn nhưng đất nước ta vẫn đạt được những thành tựu quan trọng, kinh tế - xã hội phát triển với tốc độ tăng trưởng đáng tự hào, an sinh xã hội được quan tâm; đời sống tôn giáo của nhân dân được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền quan tâm.

Đại biểu Thích Đức Thiện nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, Chính phủ đã thể hiện sự năng động, sáng tạo, quyết liệt; chỉ đạo sát sao các công trình trọng điểm, cắt giảm thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số và hợp tác quốc tế. Quốc hội cũng hoàn thành khối lượng công việc đồ sộ với 19 kỳ họp có nhiều sáng tạo, đổi mới trong tổ chức, hoạt động, nhất là xây dựng Quốc hội số, ứng dụng AI. Việc tiếp cận tài liệu cũng như tham gia góp ý kiến thuận lợi hơn trước rất nhiều do việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

Nêu ý kiến đồng tình, đại biểu Lê Minh Nam (Cần Thơ) đánh giá cao vai trò chủ động, linh hoạt, sáng tạo của Chính phủ trong đề xuất xây dựng chính sách, pháp luật, giúp phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19, thể chế hóa chủ trương phân cấp, phân quyền và thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, chính quyền địa phương 2 cấp...

Cho rằng nhiệm kỳ tới cần nâng cao hơn nữa chất lượng văn bản quy phạm pháp luật, đại biểu Lê Minh Nam thảo luận, Chính phủ cần tập trung tăng cường nhiệm vụ hướng dẫn thi hành luật, công tác tổ chức thực thi và chấp hành pháp luật; kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật có hiệu lực đồng thời với hiệu lực của luật thì mới bảo đảm được mục tiêu của chính sách; xem xét, đánh giá, tổng kết việc thực hiện luật để tháo gỡ điểm nghẽn, vướng mắc còn tồn tại; làm rõ trách nhiệm giải trình của các cơ quan quản lý nhà nước trong thực thi pháp luật.

Đồng thời, Chính phủ gắn việc tinh gọn bộ máy với mức độ ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI). Chính phủ cần quan tâm xây dựng chiến lược ứng phó với tình trạng thất nghiệp do cơ cấu, xuất phát từ tái cơ cấu kinh tế, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và AI; có chính sách chủ động, giải pháp thích ứng để khắc phục tác động tiêu cực, đảm bảo người lao động đáp ứng yêu cầu mới.

Tăng cường phản biện xã hội, tham gia của chuyên gia, người dân

Đánh giá về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn cho rằng, Quốc hội khóa XV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong bối cảnh nhiều thách thức, khối lượng công việc rất lớn. Quốc hội đã thể chế hóa thành công các chủ trương của Đảng, đặc biệt là việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013 với 470/470 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, đạt 100%; thông qua 45 Nghị quyết quy phạm pháp luật, sửa đổi nhiều luật để thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Nhiệm kỳ qua, Quốc hội cũng đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, không còn tư duy "không quản được thì cấm" mà đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, tăng tính linh hoạt và khả thi trong quản lý Nhà nước, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực. 

Đại biểu Lâm Văn Mẫn đề nghị, Quốc hội Khóa XVI tiếp tục nghiên cứu rút ngắn quy trình lập pháp; tăng cường phản biện xã hội, tham gia của chuyên gia, người dân; tiếp tục là trụ cột kiến tạo thể chế, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Các đại biểu nhất trí đánh giá cao hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội với 7 chuyên đề, các hoạt động chất vấn, giám sát chuyên đề, giám sát lại cũng được tiến hành bài bản, thực chất, đi vào chiều sâu, góp phần tháo gỡ nhiều điểm nghẽn; đề nghị Quốc hội tiếp tục hoàn thiện cơ chế hậu giám sát; nâng cao vai trò đại biểu Quốc hội trong giám sát, phản biện, đặc biệt là ở cấp cơ sở...

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tại buổi thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Quốc hội đã đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật, quy trình xây dựng, đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo hiệu quả vào hoạt động xây dựng pháp luật; chủ động, sáng tạo, tích cực, chuẩn bị từ sớm từ xa. Nhờ đó, trong thời gian ngắn, Quốc hội đã thông qua được số lượng luật, nghị quyết rất lớn, bảo đảm về chất lượng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Quốc hội Khóa XVI sẽ đổi mới hơn nữa trong tư duy xây dựng pháp luật, trong cách làm, thực hiện quy chế, chương trình các kỳ họp để đạt mục tiêu cuối cùng là hiệu quả, chất lượng các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua thực sự đi vào cuộc sống, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn; đồng thời, tiếp tục giải quyết những vấn đề cấp bách, then chốt để tháo gỡ các điểm nghẽn đối với sự phát triển của đất nước…

Đỗ Bình (TTXVN)