12:22 01/12/2022

Đổi mới hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho người làm báo

Ngày 1/12, tại Hà Tĩnh, Hội Nhà báo các tỉnh Bắc Trung Bộ tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự có lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, đại diện Hội Nhà báo các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng trị và Thừa Thiên - Huế.

Chú thích ảnh
Hội nhà báo các tỉnh ký cam kết thi đua. Ảnh: Công Tường/TTXVN

Với chủ đề “Hội Nhà báo các tỉnh Bắc miền Trung nâng cao chất lượng, chuyên môn, chất lượng hội viên, tiếp cận nhanh với công nghệ làm báo hiện đại đa phương tiện và đạo đức nghề nghiệp trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”, Hội Nhà báo các tỉnh Bắc Trung Bộ ký cam kết thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2023.

Theo đó, Hội Nhà báo các tỉnh Bắc Trung Bộ tiếp tục phối hợp với cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí các địa phương làm tốt công tác bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp và nghiệp vụ báo chí cho hội viên; tham gia giám sát hiệu quả việc tuân theo pháp luật về báo chí; tích cực tham gia ý kiến xây dựng quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển báo chí.

Hội Nhà báo các tỉnh Bắc Trung Bộ tiếp tục tăng cường giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, góp phần xây dựng phong trào hội ngày càng phát triển vững mạnh; đổi mới hình thức trao đổi bài viết, nghiệp vụ, giới thiệu hình ảnh, mảnh đất, con người Bắc miền Trung và hoạt động báo chí trong cụm. Bên cạnh đó, Hội Nhà báo các tỉnh Bắc Trung Bộ chỉ đạo hội viên tích cực tham gia hiệu quả, chất lượng Giải báo chí Quốc gia; kiện toàn Chi hội nhà báo văn phòng đại diện và phóng viên thường trú đi vào hoạt động có nề nếp...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu ghi nhận và đánh giá cao vai trò, đóng góp của các cơ quan báo chí trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương; đồng thời thông tin một số kết quả nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, thời gian tới, Hội Nhà báo các tỉnh trong cụm thi đua tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin, nhân rộng các mô hình hay để cùng thúc đẩy, quảng bá hình ảnh văn hóa, con người, tiềm năng du lịch của các địa phương nói riêng, khu vực Bắc miền Trung nói chung; tiếp tục đồng hành với hệ thống chính trị phát huy vai trò của báo chí, góp phần xây dựng, phát triển liên kết vùng.

Thời gian qua, Hội Nhà báo các tỉnh Bắc Trung Bộ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên môn, đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức hội, xây dựng đội ngũ người làm báo; tăng cường thực hiện các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, an sinh xã hội.

Hội Nhà báo 6 tỉnh không ngừng đổi mới, đa dạng các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho người làm báo; phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng, cơ quan báo chí tại địa phương tiếp tục đổi mới, đa dạng các hoạt động công tác hội, trong đó đặc biệt chú ý nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho hội viên, người làm báo, giám sát, xử lý nghiêm việc sử dụng mạng xã hội của hội viên, nhà báo

Hội Nhà báo các tỉnh Bắc Trung Bộ có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ người yếu thế, gia đình chính sách, hộ nghèo và giúp nhiều học sinh nghèo vượt khó trong học tập. Trên lĩnh vực tuyên truyền, hoạt động báo chí các tỉnh Bắc Trung Bộ diễn ra rất sôi động, đúng định hướng, nội dung thông tin phong phú, đa dạng, tạo được diễn đàn thông tin tin cậy của nhân dân. Chất lượng các tác phẩm báo chí được nâng cao, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và đổi mới quê hương, đất nước.

Tường Vũ (TTXVN)