06:22 15/06/2021

Đội hình xuất phát tuyển Việt Nam-UAE: Gia cố tuyến giữa

HLV Park Hang-seo đã công bố đội hình đá chính với UAE trong trận đấu cuối cùng bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Đáng chú ý, Xuân Trường, Hoàng Đức, Văn Đức và Quang Hải cùng xuất phát trong sơ đồ xuất phát 5-4-1.

Chú thích ảnh
Quang Hải trở lại giúp tuyến giữa tuyển Việt Nam vững vàng hơn. Ảnh: TTXVN

Thủ môn Bùi Tấn Trường với màn trình diễn xuất sắc trong 2 trận vừa qua đã đáp lại niềm tin của thầy Park tiếp tục là chốt chặn quan trọng trong cuộc đối đầu với UAE.

Ở hàng hậu vệ, HLV Park Hang-seo vẫn giữ bộ ba trung vệ Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng và Đỗ Duy Mạnh. Đây cũng là bộ khung hàng thủ đã được chiến lược gia người Hàn Quốc giữ nguyên trong 2 chiến thắng trước đó, chơi tốt và tạo ra bước tường vững chắc trước cầu môn.

Đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam:
Tấn Trường, Văn Hậu, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Trọng Hoàng, Quang Hải, Hoàng Đức, Xuân Trường, Văn Đức, Tiến Linh.

Hai cánh của đội tuyển Việt Nam, là Trọng Hoàng, Văn Hậu. Trận đấu với Malaysia, Văn Hậu đã để lại dấu ấn trong bàn thắng mở tỷ số, trong khi Trọng Hoàng xứng đáng với kỳ vọng.

Quang Hải sau khi ngồi ngoài ở trận đấu với Malaysia đã được trở lại đá tiền vệ trung tâm cùng Xuân Trường. Đây chính là sự "chuẩn bị" cho trận quyết đấu với UAE mà ông Park xác định có thể chiến thắng đội chủ nhà. Cặp đôi "song Đức" là một lựa chọn tốt cho tuyến giữa, sau màn trình diễn xuất sắc trước Malaysia.

Trên hàng công, HLV Park Hang-seo sử dụng ngay từ đầu Tiến Linh. Tiền đạo số 22 chính là tác giả bàn thắng duy nhất giúp Việt Nam đánh bại UAE hồi tháng 11.2019 tại Mỹ Đình.

Trận đấu này, một điểm khá bất lợi cho đội tuyển Việt Nam là HLV Park Hang-seo mất quyền chỉ đạo do đã nhận đủ 2 thẻ vàng. Ông cũng không được phép chỉ đạo từ xa mà nhường toàn quyền cho trợ lý Lee.

Sau 7 trận đấu tại bảng G, tuyển Việt Nam đứng đầu bảng với 17 điểm, hơn UAE 2 điểm. Chỉ cần hoà hoặc thắng UAE, tuyển Việt Nam sẽ chắc chắn đứng nhất bảng, qua đó trở thành 1 trong 12 đội giành vé đi tiếp vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Đây là điều nằm trong khả năng của tuyển Việt Nam, và các CĐV Việt Nam tin các cầu thủ của mình có thể làm nên lịch sử cho bóng đá nước nhà.

Trong lịch sử 7 lần tham dự vòng loại World Cup trước đó, tuyển Việt Nam đều bị loại sớm. Thầy trò ông Park Hang-seo đã có cơ hội lớn để lập nên cột mốc mới cho bóng đá Việt Nam nếu giành vé đi tiếp.

UAE được đánh giá là đội bóng mạnh nhất bảng G. Dù kém Việt Nam 2 điểm nhưng với lợi thế sân nhà cùng với kết quả giành được sau 3 trận thắng đậm các đại diện Đông Nam Á, UAE trở thành đối thủ đáng gờm.

L. Sơn/Báo Tin tức