01:10 07/01/2012

"Đội hình 2 Man City còn mạnh hơn đội hình chính M.U"

Cây bút Steven McMahon, người khá quen thuộc với khán giả Việt Nam qua vai trò bình luận viên trên kênh ESPN, đã nhận định rằng với lợi thế về sức mạnh đội hình, Man City sẽ một lần nữa cho Man United nếm mùi thất bại trong cuộc chạm trán ở Cúp FA cuối tuần này.

 Cây bút Steven McMahon, người khá quen thuộc với khán giả Việt Nam qua vai trò bình luận viên trên kênh ESPN, đã nhận định rằng với lợi thế về sức mạnh đội hình, Man City sẽ một lần nữa cho Man United nếm mùi thất bại trong cuộc chạm trán ở Cúp FA cuối tuần này.

Theo cựu cầu thủ của Liverpool, ưu thế hiện đang nghiêng về phía màu Xanh ở thành phố Manchester trong trận đấu sắp tới ở Cúp FA. Đây là cuộc chạm trán đầu tiên của hai đội sau chiến thắng bất ngờ của Man City với tỷ số kinh hoàng 6-1 trước Man United ngay trên sân Old Trafford. Nếu tiếp tục giành chiến thắng, Man City sẽ có trận thắng thứ 3 liên tiếp ở derby, điều họ chưa làm được từ những năm 70 của thế kỷ trước.




Chiến thắng 6-1 của Man Cty - Ảnh Getty



Và với đội hình hiện tại, BLV của kênh ESPN cho rằng sẽ không khó để các cầu thủ Man City sớm giành thế áp đảo trước các cầu thủ đối phương. Với chiều sâu đội hình và những tài năng đang có trên băng ghế dự bị, có thể nói đội hình Hai của Man City còn mạnh hơn đội hình chính thức của Man United lúc này. Tuy nhiên, theo McMahon, điều đó không có nghĩa là Man City sẽ ra sân với tư tưởng vùi dập đối thủ, cụ thể hơn là họ sẽ không xuất phát với sơ đồ 2 tiền đạo song song.

"Tôi đã luôn đánh giá rất cao HLV Mancini ở điểm đã hướng đội bóng của ông đến một lối chơi tích cực", McMahon viết. "Và không ai được quyền chỉ trích Mancini rằng ông đã quá tiêu cực nếu HLV người Italia có để cho Man City xuất phát với sơ đồ chỉ có 1 tiền đạo cắm trong trận derby, nghĩa là Aguero sẽ chơi ngay sau Dzeko hoặc Balotelli thay vì chơi song song".

McMahon còn cho rằng nếu muốn có một chút cơ hội, mọi cầu thủ của M.U phải thể hiện được phong độ tốt nhất trong trận derby tới. Khu vực mà các cầu thủ của HLV Alex Ferguson có thể nhắm tới là hai cánh của Man City, nơi Gael Clichy và Micah Richards tỏ ra thoải mái với việc dâng lên tấn công hơn là ở nhà phòng ngự. Điều này đồng nghĩa với việc Man United có cơ hội làm được một cái gì đó nếu Nani và Valencia chơi tốt.

Tuy nhiên, chính M.U cũng đang phải đối mặt với những vấn đề lớn ở hàng thủ, đặc biệt là do tình trạng chấn thương tràn lan trong đội. Họ thậm chí còn chưa biết ai có thể ra sân và ai phải nghỉ. Đây rõ ràng không phải là một tín hiệu tốt trước trận đấu với một đối thủ có hàng công cực mạnh như Man City, nhất là khi họ có vẻ đã tìm lại được sự thoải mái trước khung thành sau chiến thắng 3-0 trước Livperpool.

Trong tháng này, Man City sẽ có những thử thách cực kỳ khó khăn khi ba lần gặp Liverpool, một ở giải ngoại hạng Anh còn hai lần ở Carling Cup, và trận đấu với Man United ở Cúp FA. Trận đấu đầu tiên với Liverpool đã được giải quyết song xuôi và nay là lúc "xử lý" Man United. Những ngày qua, báo chí liên tục nói tới chuyện Yaya Toure buộc phải về dự CAN 2012 nên không thể cùng Man City so tài với đối thủ cùng thành phố song với những De Jong, Barry hay Milner, tuyến tiền vệ của Man City đủ sức lấp chỗ trống của cầu thủ người Bờ Biển Ngà.


Theo thethaovanhoa.vn