03:18 30/03/2022

Đội Công binh số 1 sẵn sàng tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

Sau một thời gian huấn luyện, thực hành góp phần nâng cao năng lực về mọi mặt, đến nay, Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) đã hoàn tất các công việc để chuẩn bị tổ chức cho Đội Công binh số 1 gồm 184 người tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Abyei (Phái bộ UNISFA).

Nhiệm vụ của đội Công binh trong chuyến đi này là cách thức xử trí các tình huống về gìn giữ hòa bình như bảo vệ dân thường, phụ nữ, trẻ em; phòng, chống xâm phạm và lạm dụng tình dục, chốt kiểm soát bất hợp pháp; đàm phán; tổ chức cấp cứu ban đầu; chiến đấu bảo vệ cơ quan, đơn vị gắn với quy tắc sử dụng vũ lực của Phái bộ UNISFA. Cùng với Bệnh viện dã chiến cấp 2, đội Công binh đầu tiên của Việt Nam sẽ góp phần cung cấp các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, giúp các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc thực hiện nhiệm vụ, góp phần vào công cuộc gìn giữ hòa bình, tái thiết đất nước, mang lại cuộc sống hòa bình, ổn định cho các quốc gia bản địa.

Chú thích ảnh
Đội Công binh số 1 chuẩn bị các phương tiện xe, máy trước ngày lên đường. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Vận chuyển các loại xe, máy chuyên dụng ra cảng biển trước ngày xuất bến lên đường đi phái bộ LHQ.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Kiểm tra thông số an toàn để vận chuyển các loại xe, máy chuyên dụng ra cảng biển trước ngày xuất bến lên đường đi phái bộ LHQ.
Chú thích ảnh
Thành viên đội công binh số 1 kiểm tra thông số an toàn các loại xe, máy chuyên dụng trước ngày lên đường đi phái bộ LHQ. 
Chú thích ảnh
Kiểm tra thông số an toàn các loại xe, máy chuyên dụng trước ngày lên đường làm nhiệm vụ. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đội Công binh số 1 chuẩn bị các phương tiện xe, máy trước ngày lên đường. 
Trọng Đức (TTXVN)