11:22 22/11/2011

Đội bay quốc tế thứ 28/29 trở về Trái đất an toàn

Sáng 22/11, đội bay quốc tế thứ 28/29 gồm nhà du hành Nga Sergei Volkov, nhà du hành Mỹ Michael Fossum và nhà du hành Nhật Bản Satosi Furukawa (ảnh) đã trở về Trái đất an toàn.

Sáng 22/11, đội bay quốc tế thứ 28/29 gồm nhà du hành Nga Sergei Volkov, nhà du hành Mỹ Michael Fossum và nhà du hành Nhật Bản Satosi Furukawa (ảnh) đã trở về Trái đất an toàn.

Ảnh: Internet


Bộ phận đổ bộ của tàu “Liên hợp TMA-02M” đã hạ cánh xuống khu vực thảo nguyên của Cadắcxtan và sức khỏe của cả ba nhà du hành nói trên đều tốt.

Trong 167 ngày đêm làm việc trên Trạm quỹ đạo quốc tế (ISS), ba nhà du hành Nga, Mỹ và Nhật Bản đã một lần ra làm việc ngoài khoảng không vũ trụ, tiếp nhận và bốc dỡ hàng hóa từ các tàu chở hàng “Tiến bộ M-10M”, “Tiến bộ M-11M” cùng hai tàu vũ trụ có người điều khiển “Liên hợp TMA-21” và “Liên hợp TMA-22” cũng như tàu con thoi “Atlantis”. Họ cũng đã hoàn thành một khối lượng công việc đồ sộ về thí nghiệm và nghiên cứu khoa học.

Hiện trên ISS, ba nhà du hành gồm Daniel Berbenk (người Mỹ), Anton Shkaplerov và Anatoly Ivanishin (người Nga) đang tiếp tục công việc thí nghiệm - nghiên cứu khoa học nhằm thăm dò và khai thác vũ trụ phục vụ đời sống con người.

Đình Lanh (P/v TTXVN tại Nga)