11:10 22/11/2025

Dốc toàn tâm sức tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ đặc biệt lớn

Trong những ngày qua, tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã xảy ra mưa rất lớn trên diện rộng, lũ trên các sông ở Quảng Trị đến Khánh Hòa đều vượt báo động 2 đến báo động 3, nhiều nơi trên báo động 3, đặc biệt trên một số sông ở Đắk Lắk, Khánh Hòa vượt mức lũ lịch sử trong nhiều năm qua. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lực lượng vũ trang và chính quyền các địa phương chỉ đạo quyết liệt, thực hiện phương châm 4 tại chỗ, tập trung nguồn lực, con người ứng cứu, hỗ trợ nhân dân vùng lũ.

Chính phủ và các địa phương chỉ đạo quyết liệt

Dù đang đi công tác ở nước ngoài, nhưng trong đêm 20/11 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vẫn tổ chức họp khẩn trực tuyến với các bộ ngành, địa phương nơi đang xảy ra mưa lũ lớn. Thủ tướng chỉ đạo tập trung tối đa nhân lực, cứu dân, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ ở Nam Trung Bộ. Cả hệ thống chính trị, đặc biệt là lực lượng quân đội, công an, chính quyền địa phương và nhân dân đã quyết liệt, khẩn trương hành động kịp thời, góp phần hạn chế thiệt hại; các địa phương đã chủ động tổ chức di dời, sơ tán 18.408 hộ, với 61.035 người tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt qua đó đã góp phần quan trọng bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn cho biết: Mưa lớn kéo dài từ ngày 15 - 20/11/2025 đã gây lũ đặc biệt lớn, ngập lụt diện rộng tại tỉnh Đắk Lắk, khiến hàng chục nghìn hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mực nước trên các sông Ba, Kỳ Lộ, Bàn Thạch đều đạt và vượt mức lũ lịch sử, gây ngập sâu tại 34 xã, phường khu vực phía Đông và nhiều xã phía Tây.

Theo báo cáo nhanh từ các địa phương, đến 21 giờ ngày 20/11, toàn tỉnh có 19 người chết (đang tiếp tục cập nhật), 6 người mất tích; có 8 nhà bị sập và cuốn trôi, hơn 22.900 lượt nhà bị ngập, 1.123 hộ bị cô lập, 7.765 hộ phải sơ tán; 43 hộ dân có nguy cơ sạt lở. Mưa lũ cũng làm mất điện trên diện rộng; 52% trạm viễn thông mất liên lạc; 424 trường học bị ngập; nhiều trạm y tế bị cô lập và mất điện. Về sản xuất, hàng nghìn hecta cây trồng bị ngập, hàng chục nghìn gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; nhiều công trình thủy lợi, giao thông và hạ tầng bị hư hỏng.

Về công tác khắc phục, các lực lượng quân đội, công an, biên phòng đã huy động hơn 12.000 cán bộ, chiến sĩ, hàng trăm phương tiện, di dời tổng cộng hơn 18.400 người đến nơi an toàn và đang tiếp tục cứu hộ tại các điểm ngập sâu. Hiện các lực lượng vẫn đang cơ động vào các xã còn bị chia cắt để hỗ trợ cứu dân. Tuy đã triển khai phương án cứu hộ cao nhất và sử dụng nhiều phương tiện tiếp cận, nhưng do nước chảy xiết nên các lực lượng vẫn chưa thể tiếp cận được một số khu vực. Để chuẩn bị cho công tác khắc phục sau lũ, trước mắt UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị Trung ương hỗ trợ 200 tỷ đồng, 2.000 tấn gạo và nhu yếu phẩm thiết yếu để cứu trợ nhân dân.

Chú thích ảnh
Nhiều tài sản có giá trị của Nhà nước và nhân dân chìm trong nước lũ, thiệt hại vật chất vô cùng to lớn

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống, ứng phó với mưa lũ từ sớm, từ xa, bám sát diễn biến tình hình. Thủ tướng Chính phủ có 5 công điện chỉ đạo; theo phân công của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trực tiếp chủ trì họp với các bộ, ngành, địa phương và trực tiếp đi kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo ứng phó mưa lũ. 

Ngay sau khi đáp xuống Sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) vào tối 21/11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã đi thẳng tới vùng rốn lũ của tỉnh Đắk Lắk để thị sát, kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ và thăm hỏi, động viên người dân vùng ngập lũ tại địa phương.  

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã đi thị sát vùng lũ theo dọc tuyến quốc lộ 1A và dọc một số đoạn đường liên tỉnh của Đắk Lắk; thăm hỏi, động viên các lực lượng chức năng đang ứng trực, triển khai nhiệm vụ chống lũ.

Dù trời mưa không to, song vẫn còn rất nhiều điểm, khu dân cư dọc theo tuyến quốc lộ 1A và nhiều đoạn đường liên tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bị ngập sâu trong nước; giao thông nhiều nơi tê liệt; hàng rào phân làn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A qua tỉnh Đắk Lắk nhiều nơi bị hư hại nghiêm trọng, bị cuốn trôi hoặc xô đổ, có nơi kéo dài tới gần 1 km;…

Các lực lượng Quân đội, Công an đã tăng cường nhân lực về các địa phương ứng cứu, hỗ trợ nhân dân. Ngày 20/11, Bộ Quốc phòng đã điều động 7.735 lượt cán bộ, chiến sĩ (bộ đội 3.951 người, dân quân 3.784 người) và 320 ô tô, 44 xuồng, 2 flycam, 3 chó nghiệp vụ để hỗ trợ, giúp nhân dân các tỉnh Trung Bộ khắc phục hậu quả mưa lũ.

Chú thích ảnh
Trực thăng của Trung đoàn 930, Sư đoàn 372 được lệnh cất cánh từ sân bay Phù Cát mang theo 3 tấn hàng hóa gồm lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm như lương khô, bánh, sữa, nước uống, áo phao cứu giúp nhân dân vùng lũ.

Cũng trong sáng 22/11, tại sân bay Phù Cát, Trung đoàn 930, Sư đoàn 372 được lệnh của Quân chủng Phòng không - Không quân về việc chuẩn bị trực thăng và lực lượng cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng bay cứu trợ nhân dân đang bị cô lập, ảnh hưởng nghiêm trọng của lũ lụt tại tỉnh Đắk Lắk. 

Theo ghi nhận, đến thời điểm hiện tại nhiều khu vực của tỉnh Đắk Lắk vẫn đang ngập sâu trong nước, nhiều khu dân cư bị cô lập, chia cắt dài ngày, nhân dân đang rất cần lương thực, thực phẩm và nguồn nước sạch để sử dụng. Đúng 8 giờ 30 phút, sáng 22/11, Trung đoàn 930 tại sân bay Phù Cát được lệnh của Quân chủng Phòng không - Không quân làm công tác triển khai bay đối với máy bay trực thăng Mi-17, chuẩn bị tốt mọi mặt từ hậu cần, kỹ thuật, trang bị, lực lượng… để sẵn sàng cất cánh thực hiện nhiệm vụ. Địa điểm bay cứu trợ là các xã Tuy An Đông, Tuy An Tây của tỉnh Đắk Lắk với 3 tấn hàng hóa gồm lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm như lương khô, bánh, sữa, nước uống, áo phao… 

Tập trung tối đa nhân lực, cứu dân 

Theo ghi nhận, nhiều khu vực của hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk hiện vẫn đang mưa, nước dâng nhanh, nhiều khu dân cư bị cô lập, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản của nhân dân. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, giao Quân khu 5 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền và Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện phương châm "4 tại chỗ", trước diễn biến mưa lớn kéo dài gây ngập sâu tại nhiều khu vực của xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk, thực hiện mệnh lệnh của thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 5, Lữ đoàn 572 đã khẩn trương cơ động lực lượng, phương tiện, triển khai các biện pháp hỗ trợ nhân dân ứng phó lũ lớn.

Chú thích ảnh
Lực lượng Quân đội vào cuộc cứu giúp nhân dân vùng lũ.
Chú thích ảnh
Lực lượng Quân đội cứu dân trong vùng mưa lũ.
Chú thích ảnh
Đưa người dân về doanh trại đơn vị chăm sóc sức khỏe.

Các tổ công tác của Lữ đoàn 572 sử dụng ca nô, xuồng máy và các phương tiện chuyên dụng vượt dòng nước chảy xiết đến những điểm bị cô lập. Sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng đã tổ chức sơ tán an toàn 22 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, trong đó có người già, phụ nữ và trẻ em. Toàn bộ quá trình diễn ra trong điều kiện nước dâng nhanh, thời tiết xấu, nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn bám sát địa bàn, nỗ lực từng phút để đưa người dân đến nơi an toàn.

Không chỉ cứu hộ, lực lượng Lữ đoàn còn khẩn trương sơ cứu, vận chuyển 11 người dân bị thương do trượt ngã, va đập khi chạy lũ. Sau khi được xử trí ban đầu ngay tại hiện trường, các nạn nhân được đưa đến cơ sở y tế gần nhất bằng ca nô chuyên dụng, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng cũng tiếp cận và hỗ trợ bàn giao một thi thể người dân cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Song song với việc thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, Lữ đoàn 572 phối hợp chính quyền xã Tuy An Bắc tổ chức tiếp tế hơn 100 phần quà gồm mì tôm, lương khô, nước uống, đèn pin và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho bà con tại các thôn bị ngập sâu, không thể tự túc lương thực.

Chú thích ảnh
Cứu người dân như cứu người thân của mình luôn là "mệnh lệnh từ trái tim" người lính.

Cung cấp khẩn cấp đầy đủ lương thực, cơm ăn, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân; huy động lực lượng Thanh niên, Phụ nữ để tổ chức nấu ăn và phân phát đến người dân; chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn nhất, sẵn sàng nhường lại các trụ sở công sở (kể cả trụ sở Công an, Bộ đội nếu cần) để làm nơi tạm trú và phải chăm sóc dân tận tình. 

Tổ chức thăm hỏi, động viên và triển khai ngay các chính sách hỗ trợ tốt nhất theo quy định trong khả năng có thể đối với các gia đình bị thiệt hại, nhất là gia đình có người chết, mất tích, gia đình có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng. Tập trung chỉ đạo rà soát, đánh giá, thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Các Bộ Quốc phòng, Công an chỉ đạo các đơn vị trực thuộc duy trì và huy động tối đa lực lượng, phương tiện để thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; phối hợp chặt chẽ với địa phương cử lực lượng hỗ trợ hậu cần (nấu ăn, vận chuyển nhu yếu phẩm) và sẵn sàng nhường lại cơ sở vật chất làm nơi sơ tán tạm thời, đảm bảo an toàn và đủ điều kiện sinh hoạt cho người dân.

Thủ tướng Chính phủ kêu gọi sự giúp đỡ, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau của nhân dân, các nhà hảo tâm với tinh thần "tình dân tộc, nghĩa đồng bào, ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của, thuận ở đâu giúp ở đó".

Thủ tướng Chính phủ giao Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đi kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Gia Lai; Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đi kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Đắk Lắk; Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đi kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh: Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Không để người dân thiếu ăn, thiếu chỗ ở, rà soát toàn bộ điểm sạt lở

Sau khi đi thực tế thăm hỏi nhân dân, chỉ đạo các địa phương tỉnh Lâm Đồng khắc phục hậu quả mưa lũ, trưa 21/11 làm việc với tỉnh Lâm Đồng, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Lâm Đồng khẩn trương di dời dân khỏi các khu vực nguy cơ, bảo đảm lương thực, chỗ ở, rà soát toàn bộ điểm sạt lở và vận hành hồ chứa linh hoạt để giảm ngập hạ du.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế tại hiện trường sạt lở tuyến đèo Mimosa (một trong những cửa ngõ của Đà Lạt, Lâm Đồng) bị sạt lở nghiêm trọng, tạm dừng cho phương tiện lưu thông.

Trước đó, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã trực tiếp vào chỉ đạo công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả tại Đắk Lắk, Khánh Hòa. Khi bay trực thăng kiểm tra thực địa tại Khánh Hòa, Phó Thủ tướng ghi nhận nhiều khu vực "mênh mông biển nước", nhà dân ngập tới nóc, người dân phải leo lên mái nhà kêu cứu. Lực lượng cứu hộ đã tiếp cận nhanh nhất có thể, "coi tính mạng người dân là trên hết".

Phó Thủ tướng đã giao các địa phương bố trí lãnh đạo ở lại trực tiếp chỉ huy, bảo đảm lương thực, thực phẩm không bị đứt gãy. Phó Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc đến các gia đình có người thiệt mạng, người bị thương và các hộ bị sập nhà, trôi nhà; đồng thời ghi nhận lãnh đạo tỉnh đã nỗ lực lớn trong ứng phó và khắc phục hậu quả suốt tuần qua.

Phó Thủ tướng đưa ra 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Trước hết, phải theo dõi sát diễn biến mưa, rà soát toàn bộ các điểm có nguy cơ sạt lở; tuyệt đối không chủ quan vì đất đã ngậm nước, mưa thêm sẽ rất nguy hiểm. Các địa phương phải phối hợp cùng Quân đội, Công an kiên quyết di dời dân đến nơi an toàn khi có nguy cơ xảy ra sạt lở.

Thứ hai, tập trung khắc phục nhanh các điểm sạt lở, đảm bảo an toàn giao thông, nhất là các tuyến huyết mạch như đèo Bảo Lộc - nơi từng xảy ra sự cố đặc biệt nghiêm trọng. Tỉnh cần phối hợp nhà đầu tư khẩn trương xử lý, Bộ Xây dựng và Bộ Nông nghiệp và Môi trường khảo sát lại toàn bộ các tuyến đường, các khu vực nứt gãy địa chất để Bộ Xây dựng có cơ sở đưa ra giải pháp kỹ thuật căn cơ, không chỉ vá tạm.

Thứ ba, chủ động thống kê thiệt hại và hỗ trợ người dân ngay khi nước rút. Phó Thủ tướng lưu ý cần huy động thêm nguồn lực xã hội, Mặt trận Tổ quốc… Đồng thời yêu cầu ưu tiên tuyệt đối kinh phí Trung ương hỗ trợ để khôi phục dân sinh, sửa chữa trường học, bệnh viện, nhà cửa cho dân.

Thứ tư, về an sinh xã hội, Chính phủ đã quyết định xuất 2.000 tấn gạo hỗ trợ Lâm Đồng. Việc hỗ trợ phải thực hiện dài hạn, "không chỉ 1–2 ngày" đối với các hộ mất hết tài sản, yêu cầu có thể kéo dài 2-3 tháng để người dân ổn định cuộc sống.

Thứ năm, về vận hành hồ chứa thủy lợi, thủy điện, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh kiểm tra kỹ, chấn chỉnh tình trạng vận hành máy móc. Việc "tích đầy" rồi gặp mưa lớn phải xả gấp rất nguy hiểm cho hạ du. Ông nhấn mạnh phải vận hành linh hoạt, đặt an toàn tính mạng lên trên hết, có thể giữ mực nước thấp hơn thiết kế để đón lũ, dù phải giảm phát điện.

Phó Thủ tướng cho biết Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ nóng 200 tỷ đồng cho tỉnh Lâm Đồng, yêu cầu địa phương sử dụng đúng mục đích, minh bạch, tập trung khắc phục hạ tầng, đường sá, kè suối, sạt lở và ổn định đời sống nhân dân.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình thăm hỏi, động viên nhân dân vùng lũ Khánh Hòa sáng 22/11/2025.

Hiện các cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang đang tập trung tổng lực, huy động mọi lực lượng, phương tiện và bằng mọi biện pháp, theo mọi hướng khẩn trương tiếp cận cho được tất cả các khu dân cư còn bị cô lập và ngập sâu để cứu người, tuyệt đối không được để tình trạng người dân bị cô lập trong nhà, trên nóc nhà kêu cứu mà không được cứu giúp kịp thời.

Để khẩn trương ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh khu vực Trung Bộ, nhất là các tỉnh: Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng tiếp tục tập trung chỉ đạo ứng phó và khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công điện số 217/CĐ-TTg ngày 16/11/2025; số 218/CĐ-TTg ngày 16/11/2025; số 219/CĐ-TTg ngày 17/11/2025; số 222/CĐ-TTg ngày 19/11/2025; số 223/CĐ-TTg ngày 20/11/2025.
V.Tôn/Báo Tin tức và Dân tộc