09:16 07/09/2022

Độc đáo trò chơi 'ném bưởi, bắt vịt' ở lễ hội hóa Thánh làng Triều Khúc

Hằng năm, cứ đến ngày 12-13/8 âm lịch, trước rằm Trung thu, hàng nghìn người lại nô nức kéo về làng Triều Khúc (xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) để tham dự lễ hội đặc biệt nhân dịp hóa Thánh của Đức Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng.

Năm nay, phần lễ được tổ chức vào ngày 13/8 âm lịch (tức ngày 8/9 dương lịch). Trước khi diễn ra phần lễ, vào ngày 7/9 (tức ngày 12/8 âm lịch), phần hội đã được tổ chức tại ao chùa Triều Khúc, và trò chơi "ném bưởi, bắt vịt" trở thành điểm nhấn, thu hút hàng nghìn người khắp nơi.

Chú thích ảnh
Người dân tập trung từ rất sớm để chứng kiến và tham gia trò "ném bưởi, bắt vịt" trong lễ hội của làng Triều Khúc.
Chú thích ảnh
Từ năm 788 đến nay, năm nào dân làng cũng tổ chức lễ hội Trung thu cho trẻ nhỏ, đồng thời tưởng niệm ngày giỗ của Đức Thánh Phùng Hưng.
Chú thích ảnh
Hàng chục thanh niên xuống ao làng, tham gia vây bắt vịt được thả xuống.
Chú thích ảnh
Nhóm thanh niên đã dùng nhiều chiêu, nhưng rất khó khăn mới có thể bắt được con vịt cuối cùng.
Chú thích ảnh
Được tổ chức ngay chính giữa ao làng, trò chơi ném bưởi và thi bơi bắt vịt, thu hút hàng nghìn người tham gia, đặc biệt là các nam thanh niên bơi giỏi.
Chú thích ảnh
Có nhóm cùng nhau dồn vịt vào gần bờ, nhóm khác từ trên bờ lao xuống giữa đàn vịt.
Chú thích ảnh
Thành quả sau một hồi bơi đuổi bắt vịt.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Hàng nghìn người vây kín ao làng Triều Khúc (Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) trống dong cờ mở để cổ vũ cho thanh niên trai tráng trong làng vây bắt đàn vịt.
Chú thích ảnh
Đã bao năm nay, sức hút của trò chơi dân gian này vẫn không giảm.

 

Lê Phú/Báo Tin Tức