11:03 25/11/2021

Độc đáo thiết kế váy hình cây thông Giáng sinh tại Nhật Bản

Khách sạn The Tokyo Edition, Toranomon ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản đã chào đón mùa Giáng sinh 2021 với một chiếc váy độc đáo, được thiết kế theo hình cây thông và đặc biệt là rất thân thiện với môi trường.

Chú thích ảnh
Cây thông Noel của nhà thiết kế Nhật Bản Tomo Koizumi. Ảnh: thenewsmotion.com

Đây là "đứa con tinh thần" của nhà thiết kế Tomo Koizumi - một gương mặt gạo cội trong làng thời trang cao cấp của thế giới. 

Với tông màu cam đỏ rực rỡ và các chi tiết xếp nếp đặc trưng trong các thiết kế của Koizumi, chiếc váy xuất hiện nổi bật trên nền trang trí gỗ và cây xanh của quầy bar tại sảnh khách sạn The Tokyo Edition, Toranomon. 

Mẫu thiết kế này sẽ được khách sạn hạng sang này trưng dụng như một cây thông Giáng sinh cho đến ngày 25/12, rồi sau đó trở thành một chiếc váy triển lãm trưng bày tại đây đến hết ngày 1/6/2022, trước khi trở lại với bộ sưu tập của nhà thiết kế Tomo Koizumi. 

Nhà thiết kế Koizumi bày tỏ hy vọng thông qua trang phục này, nhiều người ở Nhật Bản sẽ bắt đầu xem thời trang như một loại hình nghệ thuật. Phát biểu với báo giới, ông Koizumi cho biết: "Thời trang được coi là điều thường xuyên biến đổi, trong khi nghệ thuật được tạo ra để tồn tại mãi mãi. Và tôi muốn tạo ra một thứ gì đó có thể khiến mọi người sẽ thích thú và có thể trường tồn với thời gian”. 

Sau khi ra mắt thương hiệu thời trang của mình vào năm 2011, Koizumi đã tổ chức show diễn đầu tiên của mình tại thành phố New York vào năm 2019, với sự hỗ trợ của nhà thiết kế nổi tiếng người Mỹ Marc Jacobs. Kể từ đó, Tomo Koizumi hiện diện trên khắp những tạp chí thời trang lớn, kéo theo vô số đơn hàng đặt may riêng đến từ khắp nơi trên thế giới. 

Nhiều ngôi sao tên tuổi như ca sĩ nhạc pop Lady Gaga hay diễn viên hài Naomi Watanabe đã sử dụng các mẫu thiết kế của ông Koizumi. Hồi tháng 7, ca sĩ Nhật Bản Misia cũng đã mặc một thiết kế của Koizumi - chiếc đầm trắng với chi tiết bèo nhún nhiều màu sắc xòe quạt như bó hoa - khi hát quốc ca mở màn cho Thế vận hội (Olympic) Tokyo 2020. 

Nhà thiết kế Koizumi nổi tiếng với các mẫu thiết kế từ vật liệu tái chế, tái sử dụng và sáng tạo lại từ chất liệu polyester organza phổ biến và có thể tìm thấy ở bất kì cửa hàng nào tại Tokyo. 

Giám đốc văn hóa và giải trí của khách sạn Tokyo Edition, Toranomon - ông Mami Shirakawa cho biết phong cách của nhà thiết kế Koizumi rất phù hợp với chính sách vì môi trường của khách sạn, trong đó cam kết loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng chất liệu nhựa. Các vật dụng của khách sạn như bàn chải đánh răng, lược và chìa khóa phòng đều được làm từ vật liệu tái tạo như tre, trong khi nước cũng được đựng trong hộp carton thay vì chai nhựa.

Hoàng Châu (TTXVN)