04:18 14/04/2019
Lễ cúng trỉa hạt- lễ hội truyền thống quan trọng được đồng bào Tây Nguyên vừa được tái hiện tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội). Lễ hội là hoạt động để cầu xin các thần linh cho hạt giống khỏe mạnh, cây cối lên nhanh, mưa gió thuận hòa, lúa về trĩu hạt, bắp đầy kho của đồng bào.
Trước ngày lễ, người có uy tín trong buôn làng sẽ họp bàn và giao việc chuẩn bị cho từng người.
Vào ngày 10/3 hàng năm, đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên sẽ tổ chức lễ trỉa hạt. Thầy cúng là người trực tiếp sửa soạn mâm lễ, sau đó khui ché rượu mời thần linh (Yang) và bắt đầu khấn.
Mâm lễ cúng thần linh (Yang) có thủ lợn, gà, xôi, rượu, bánh a quất, nến...
Hạt giống ngô, lúa được tuyển chọn kỹ lưỡng từ mùa vụ trước và được phơi khô, giữ trong ống tre, treo trên gác bếp tránh mối mọt.
Các thầy cúng làm lễ xin thần linh cho hạt giống khỏe mạnh, cây cối lên nhanh, mưa gió thuận hòa, lúa về trĩu hạt, bắp thì đầy kho.
Đồng bào dân tộc Ba Na cúng cây nêu tại rẫy, lễ vật là một con gà và chai rượu.
Họ dùng tiết gà đặt lên cây nêu để cầu mùa vụ mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Khi lễ cúng kết thúc, những người cao tuổi trong làng cầm theo hạt giống chọc lỗ tra hạt. Từ đây, người dân trong buôn làng bắt đầu trồng cấy cho mùa vụ mới trong năm.
Người phụ nữ được làng cử ra dùng rượu trong quả bầu vẩy xung quanh mảnh ruộng trước khi những người khác chọc lỗ tra hạt.
Chọc lỗ tra hạt.
Sau buổi lễ, mọi người quây quần bên cây nêu, cùng nhau nhảy múa với hy vọng màu xanh sẽ phủ khắp buôn làng.
Lê Phú/ Báo Tin tức
|
Copyright 2025 Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017.
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753. Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com. © Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
|