03:14 01/03/2016

Độc đáo Lễ hội Xì gà Habano 2016 tại Cuba

Ngày 29/2, Lễ hội Xì gà Quốc tế Habano 2016 đã khai mạc tại Thủ đô La Habana của Cuba nhằm tôn vinh giá trị văn hóa và mở ra cơ hội giao lưu và hợp tác cho những người yêu thích loại thuốc hút độc đáo này.

Ban Tổ chức giới thiệu mẫu xì gà và tủ chống ẩm độc đáo phát hành riêng, nhân kỷ niệm thương hiệu Cohiba tròn 50 tuổi. Ảnh: Lê Hà - Phóng viên TTXVN tại Cuba

Bên cạnh việc giới thiệu những dòng sản phẩm mới, cũng như những sản phẩm thủ công mỹ nghệ gắn liền với thói quen hút và chơi xì gà, mục đích chính của lễ hội năm nay là tôn vinh thương hiệu Cohíba, hãng xì gà nổi tiếng và uy tín nhất của Cuba tròn 50 tuổi.

Một gian trưng bày sản phẩm tại Lễ hội. Ảnh: Lê Hà - Phóng viên TTXVN tại Cuba

Theo phóng viên TTXVN La Habana, song song với phần hội chợ, ban tổ chức cũng tiến hành các chương trình hội thảo khoa học, tổ chức thi hút xì gà, thăm các cơ sở trồng và sản xuất xì gà, biểu diễn ca nhạc để nêu bật những nét đẹp văn hóa và nghệ thuật của sản phẩm truyền thống được làm hoàn toàn bằng phương pháp thủ công này.

Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Rodrigo Malmierca cắt băng khai mạc Lễ hội. Ảnh: Lê Hà - Phóng viên TTXVN tại Cuba

Theo số liệu từ Ban Tổ chức, lễ hội năm nay - dự kiến kéo dài tới ngày 4/3 - có sự tham gia của 1.500 người thuộc 59 đơn vị trưng bày từ 10 quốc gia trên thế giới. Cũng giống như mọi năm, lễ hội xì gà thường thu hút hàng nghìn du khách từ khoảng 60 quốc gia.

Một nghệ nhân trình diễn cuốn xì gà tại Lễ hội. Ảnh: Lê Hà - Phóng viên TTXVN tại Cuba

Từ nhiều năm qua, Cuba luôn giữ vững vị thế là quốc gia sản xuất xì gà nguyên chất quấn tay lớn nhất thế giới. Hiện mỗi năm đảo quốc Caribe này xuất khẩu khoảng 400 triệu điếu xì gà quấn tay, chiếm 70% thị phần toàn cầu về số lượng và 80% về giá trị.

Lễ hội cũng giới thiệu một số sản phẩm truyền thống của các quốc gia Caribe khác như mũ phớt của Panama. Ảnh: Lê Hà - Phóng viên TTXVN tại Cuba

Sưu tập nhãn hiệu các dòng xì gà qua các thời kỳ cũng là một thú chơi truyền thống của giới hút xì gà. Ảnh: Lê Hà - Phóng viên TTXVN tại Cuba

Một nghệ nhân làm hộp chống ẩm từ gỗ - sản phẩm luôn song hành với các loại xì gà “thượng hạng” hay “premium”. Ảnh: Lê Hà - Phóng viên TTXVN tại Cuba

Dòng xì gà “Cohiba Nửa thế kỷ” vừa được tung ra thị trường nhân dịp thương hiệu xì gà biểu tượng của Cuba này tròn 50 tuổi. Ảnh: Lê Hà - Phóng viên TTXVN tại Cuba

TTXVN/Tin Tức