03:10 09/03/2012

Độc đáo làng du lịch con Gà

Làng K’Long (còn gọi là làng con Gà) thuộc thôn Đarahoa, xã Hiệp An, Đức Trọng là điểm du lịch độc đáo của tỉnh Lâm Đồng. Cách thành phố Đà Lạt khoảng 15km, làng con Gà thường xuyên đón khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan với pho tượng chú gà trống 9 cựa nặng kỷ lục (8 tấn) ở giữa làng.

Làng K’Long (còn gọi là làng con Gà) thuộc thôn Đarahoa, xã Hiệp An, Đức Trọng là một điểm du lịch độc đáo của tỉnh Lâm Đồng. Cách thành phố Đà Lạt khoảng 15km, làng con Gà thường xuyên đón khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan với pho tượng chú gà trống 9 cựa nặng kỷ lục (8 tấn) ở giữa làng.



Pho tượng gà trống khổng lồ ở giữa làng.


Người dân làng Gà ngày nay trồng rau an toàn để nâng cao thu nhập.


Biểu diễn nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người K’Ho cho du khách tham quan.


Biểu diễn nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người K’Ho cho du khách tham quan.


Chị K’Đông, người dân trong làng đã tự học tiếng Anh để giới thiệu cho du khách về phong tục tập quán của làng.



Chùm ảnh: Nguyễn Dũng - TTXVN phát