Ngày 13/10, Lễ hội quân trên sông Lục Đầu diễn ra tại đê sông Thương, trước cổng đền Kiếp Bạc, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng, tái hiện chiến công oanh liệt trong lịch sử dân tộc của quân và dân nhà Trần 3 lần đánh thắng giặc Nguyên Mông, làm sống dậy khí thế Đông A hào sảng của một vương triều hiển hách võ công, vẻ vang văn trị.
Đoàn thuyền biểu diễn giao tranh trên sông, tái hiện cuộc hội quân, duyệt binh biểu dương lực lượng chuẩn bị kháng chiến của quân và dân nhà Trần năm xưa. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN
Tham gia diễn xướng hội quân gồm 50 thuyền của ngư dân đến từ vùng sông nước thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh, 400 võ sinh võ Nhất Nam, 100 tiêu binh phường Trần Hưng Đạo, dàn trống hội cùng đông đảo nhân dân thập phương. Hội quân gồm 3 chủ đề: Hào khí Đông A, Hùng khí Lục Đầu và Ca khúc khải hoàn.
Đoàn thuyền biểu diễn giao tranh trên sông, tái hiện cuộc hội quân, duyệt binh biểu dương lực lượng chuẩn bị kháng chiến của quân và dân nhà Trần năm xưa. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN
Phần 1 "Hào khí Đông A" với các màn biểu diễn đã tái hiện, biểu dương lực lượng chuẩn bị kháng chiến. Dưới sông, các đoàn thuyền băng băng lướt sóng, trên bờ là các võ sinh Nhất Nam trình diễn những bài võ cổ truyền của dân tộc kết hợp màn múa rồng, múa lân và trống trận hào hùng gợi nhớ cuộc duyệt binh biểu dương lực lượng chuẩn bị kháng chiến ở Đông Bộ Đầu tháng 8 năm Giáp Thân (1284) và cuộc hội 20 vạn quân ở Vạn Kiếp năm 1285.
Biểu diễn múa lân sư, rồng. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN
Ở phần 2 "Hùng khí Lục Đầu" diễn lại cuộc hội quân ở Vạn Kiếp và các chiến công đánh thắng giặc Nguyên Mông.
Ở phần 3 "Ca khúc khải hoàn" tổng kết cuộc kháng chiến, ca ngợi công lao của Quốc Công Tiết chế Trần Hưng Đạo - thủy tổ Hải quân Việt Nam. Đại thắng Bạch Đằng ngày 8/3/1288 là chiến công vĩ đại nhất trong triều đại nhà Trần, trận thủy chiến lẫy lừng nhất trong lịch sử dân tộc. Góp công lớn trong chiến thắng là ngôi sao sáng - Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn. Ở Ngài hội đủ những phẩm chất cao quý: Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Ngài được cả dân tộc tôn thờ, tôn vinh là ông tổ của thủy quân Việt Nam.
Biểu diễn múa lân sư, rồng. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN
Trong tâm thức dân gian, Trần Hưng Đạo là Thanh Thiên Đồng Tử, là Cửu Thiên Vũ Đế. Sau khi hóa, Ngài vẫn hiển thánh trấn trừ ma vương, thủy quái, hộ quốc an dân. Tại Kiếp Bạc, ngay từ khi Ngài còn sống, Thượng hoàng Thánh Tông đã cho lập Sinh từ để tôn thờ. Sau khi Trần Hưng Đạo qua đời, nhân dân đã dựng đền Kiếp Bạc. Lễ hội đền Kiếp Bạc tháng 8 âm lịch hằng năm được tổ chức rất trang trọng; triều đình cử quan đại thần về chủ lễ, làm cho lễ hội Kiếp Bạc càng hoành tráng, trang nghiêm.
Từ năm 2006, thực hiện Dự án nâng cấp Lễ hội truyền thống Côn Sơn - Kiếp Bạc, Bộ Văn hóa - Thông tin chỉ đạo Viện Văn hóa Thông tin, Sở Văn hóa - Thông tin Hải Dương phục dựng lễ hội quân trên sông Lục Đầu quy mô lớn. Toàn bộ thư tịch cổ, tư liệu điền dã được vận dụng khoa học vào kịch bản tổ chức nghi lễ.
Các võ sinh Võ Nhất Nam biểu diễn những màn võ đặc sắc trong diễn xướng. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN
Năm nay, tưởng niệm 725 năm ngày mất của Đức Thánh Trần, nhân dân cả nước về Kiếp Bạc dự lễ hội với lòng thành kính, tri ân Đức Thánh.
Trong dòng người theo dõi chương trình diễn xướng, các ông Trần Quang Thông và Bùi Văn Nhượng quê ở xã Nam Sách (thành phố Hải Phòng) cho biết: "Chúng tôi là những cựu chiến binh, từng vào sinh ra tử nên khi xem chương trình hội quân cảm thấy rất xúc động và tự hào về những chiến công oanh liệt của cha ông ta từ nhiều thế kỷ trước".
Các võ sinh Võ Nhất Nam biểu diễn những màn võ đặc sắc trong lễ diễn xướng. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN
Anh Nguyễn Văn Tuấn, người dân phường Chu Văn An, thành phố Hải Phòng chia sẻ, sau bao năm làm ăn xa nhà, đây là lần đầu tiên anh được xem lễ hội quân trên sông Lục Đầu. Đây là chương trình lễ hội đặc sắc nhất anh từng được xem. Anh Tuấn thấy rất hào hùng và thêm tự hào về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta.
Buổi diễn xướng tái hiện trang sử vẻ vang nhà Trần, khơi dậy trong lòng người dân niềm tự hào, lòng biết ơn sâu sắc với Đức Thánh Trần, các bậc tiền nhân đã có công giữ nước; qua đó, nhắc nhở mỗi người dân Việt Nam gìn giữ và phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, kiên cường, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.