04:21 21/04/2015

Độc đáo chợ phiên Hùng Lợi

Không ai còn nhớ chợ phiên Hùng Lợi, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) có từ bao giờ. Chỉ biết rằng, mỗi khi đến phiên họp chợ, tất cả mọi người từ già đến trẻ đều tạm gác lại công việc đang làm để đi chợ.

Không ai còn nhớ chợ phiên Hùng Lợi, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) có từ bao giờ. Chỉ biết rằng, mỗi khi đến phiên họp chợ, tất cả mọi người từ già đến trẻ đều tạm gác lại công việc đang làm để đi chợ. Cũng như nhiều chợ phiên vùng cao khác, đồng bào đến đây không chỉ để mua - bán, mà quan trọng hơn cả là giá trị tinh thần. Họ đến chợ để gặp gỡ, trò chuyện và tâm sự với nhau.

Đến hẹn lại lên, cứ thứ bảy hàng tuần bà con lại đến chợ phiên
Hùng Lợi.










Bà con tìm mua những vật phẩm thiết yếu cho cuộc sống.





Niềm vui khi mua được món đồ mới.



Bà con đến chợ không chỉ để mua, bán mà còn trò chuyện.



Và giao lưu văn hóa cùng nhau.

Chợ phiên Hùng Lợi chỉ họp tuần một lần vào ngày thứ bảy, bởi vậy mà không quản đường sá xa xôi, nhiều người có thể đi bộ vài giờ đồng hồ từ các bản xa nhất của các xã Trung Minh, Trung Sơn, Kim Quan, Đạo Viện, Công Đa... để đến chợ. Chợ được phân thành nhiều khu khác nhau, khu ẩm thực, hàng tạp hóa, khu may mặc... Các sản phẩm được bày bán tại chợ chủ yếu là các mặt hàng nông sản địa phương như: Mộc nhĩ, nấm hương, măng, rau, lợn, gà, gạo nếp nương...

Văn Tý