07:14 02/07/2017

Doanh trại quân đội Trung Quốc tại Hong Kong cấm ô, bút, son...

Vào ngày 30/6, Quân đội Nhân dân Trung Quốc đã mở cửa cho 1.500 khách mời tới tham quan một phần doanh trại Shek Kong tại Hong Kong (Trung Quốc) tuy nhiên những người này bị cấm mang theo vật phẩm rất đời thường như bút, son, ô…

Doanh trại Shek Kong là nơi đồn trú của quân đội nhân dân Trung Quốc (PLA) tọa lạc tại núi Tai Mo Shan cao nhất Hong Kong (Trung Quốc).

Binh sĩ PLA tại doanh trại Shek Kong. Ảnh: Xinhua

Theo phóng viên hãng thông tấn Reuters (Anh), khi các khách mời đến doanh trại, nhân viên an ninh đã yêu cầu họ nộp lại bút, son, nước nhỏ mắt, nước hoa, thuốc giảm đau, nước, USD 4G, ô…

Một số phóng viên trong đoàn khách mời thậm chí bị kiểm tra sổ ghi chép của họ.

An ninh được tăng cường quanh doanh trại Shek Kong khi cảnh sát đứng gác trên vệ đường hướng tới cơ sở quân sự này, trong khi đó nhiều trực thăng quần thảo trên bầu trời.

Khách mời khi đến doanh trại Shek Kong đã được theo mõi màn trình diễn của các trực thăng Z8, xe thiết giáp và hệ thống phòng không tên lửa di động trên xe tải… Tham dự sự kiện này còn có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Sau đó các binh sĩ PLA trao tặng khách mời túi quà gồm nước, bánh quy, bánh bao và mũ.

Hiện nay quân số chính xác của PLA tại doanh trại Shek Kong vẫn là một ẩn số tuy nhiên một số nhà ngoại giao tin rằng có từ 8.000-10.000 binh sĩ Trung Quốc tại đây.

Hà Linh/Báo Tin Tức