11:11 25/11/2014

Doanh trại huấn luyện ‘chiến binh nhí’ của IS

IS vừa công bố đoạn băng ghi lại cảnh luyện tập khắc nghiệt với những phương pháp huấn luyện tàn bạo đối với những chiến binh nhí.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa công bố đoạn băng ghi lại cảnh luyện tập khắc nghiệt với những phương pháp huấn luyện tàn bạo đối với những chiến binh nhí. Doanh trại trong đoạn phim được quay tại tỉnh Nineveh mà IS chiếm được từ quân đội Iraq.




Mở đầu đoạn băng là cảnh những cậu bé dàn hàng ngang, đồng loạt tiến lên trước và mang trong tay khẩu súng AK47, tưởng tượng đang tấn công kẻ thù. Tất cả đều mặc trang phục ngụy trang và khăn quấn đầu kẻ ca rô.


Luyện tập chống đẩy hít đất - một trong những bài tập tăng cường thể chất cho những chiến binh nhí.


Hầu hết những chiến binh này chỉ ở độ tuổi 12-13 nhưng đều đã được dạy dỗ và thể hiện những kỹ năng chiến đấu thành thục. Các cậu bé có thể thực hiện những động tác võ thuật khó, xếp hình tạo dựng thành tháp người, di chuyển linh hoạt cùng với khẩu súng AK47 trên tay, rình bắt đối phương. Đây là một trong những hình thức huấn luyện phổ biến của IS thường xuất hiện trong những đoạn băng huấn luyện binh sĩ mà nhóm phiến quân này công bố trước đây.

 

Một chiến binh nhí luyện tập hạ gục các "đối thủ" bằng tay không.


Tuy nhiên, trong quá trình luyện tập, những học viên nhỏ tuổi đều phải chịu những tổn thương về mặt thể chất khi liên tục bị đá vào bụng, tay chân và phang gậy lên đầu. Trong đoạn băng, một tay súng huấn luyện liên tiếp đá vào người những cậu bé để kiểm tra sức chịu đựng và độ dẻo dai của bọn trẻ. Trong một cảnh khác, kẻ huấn luyện phang thanh gậy lên đầu những cậu bé và cây gậy ngay lập tức gãy đôi, tuy nhiên các nạn nhân không hề tỏ ra nao núng và tiếp tục giữ nguyên vị trí cũng như thế đứng của mình.


Kết thúc buổi luyện tập, từng chiến binh nhí lần lượt cảm ơn, bắt tay và thơm lên má "thầy" của mình để tỏ lòng biết ơn.



Hồng Hạnh (theo DM)