12:13 05/12/2025

Doanh thu từ dầu khí của Nga lao dốc khi trừng phạt gia tăng và giá dầu giảm sâu

Theo Bộ Tài chính Liên bang Nga, doanh thu dầu khí của nước này trong tháng 11 đã giảm 34% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 530,9 tỷ rúp (6,8 tỷ USD).

Chú thích ảnh
Cơ sở khai thác dầu ở Izhevsk, gần Ural (Liên bang Nga). Ảnh: REUTERS/TTXVN

Theo kênh TVP World của Ba Lan ngày 5/12, sự sụt giảm nêu trên trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của phương Tây, giá dầu yếu hơn và đồng rúp của Liên bang Nga mạnh lên gây sức ép lên ngân sách Điện Kremlin.

TVP World cho biết dầu Urals – loại dầu xuất khẩu chủ lực của Liên bang Nga – đạt mức trung bình 44,87 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2023, sau các biện pháp trừng phạt gần đây của Mỹ nhằm vào hai tập đoàn dầu khí hàng đầu của Liên bang Nga là Rosneft và Lukoil.

Giá dầu toàn cầu cũng suy yếu do lo ngại dư cung, trong đó, dầu Brent – chuẩn dầu toàn cầu – gần mức 62 USD/thùng và dầu WTO – chuẩn dầu của Mỹ – ở khoảng 58 USD/thùng.

TVP World cho biết thêm hu nhập năng lượng của Liên bang Nga trong giai đoạn tháng 1–11 đã giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 8 nghìn tỷ rúp, buộc Moskva phải điều chỉnh giảm dự báo doanh thu cả năm và chuẩn bị đối mặt với thâm hụt ngân sách lớn hơn.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tọc