03:17 10/03/2026

Doanh số ô tô tháng 2/2026 tại Việt Nam giảm mạnh

Chiều 10/3, Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố doanh số bán xe toàn thị trường của các đơn vị thành viên trong tháng 2/2026 đạt 19.278 xe, giảm 48% so với tháng trước.

Chú thích ảnh
Thaco Auto xuất xưởng mẫu xe Kia Sportage thế hệ hoàn toàn mới. Ảnh minh họa: TTXVN phát

Trong tổng doanh số bán hàng trên, xe du lịch chiếm tỷ trọng lớn với 12.376 xe, giảm 53%; tiếp đến là 6.542 xe thương mại, giảm 37%; và 360 xe chuyên dụng, giảm 22% so với tháng trước.

Xét theo nguồn gốc, doanh số xe lắp ráp trong nước đạt 9.220 xe, giảm 49% so với tháng trước. Trong khi đó, doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 10.058 xe, giảm 47%. Điều này cho thấy mức sụt giảm diễn ra đồng đều ở cả hai phân khúc sản xuất trong nước và nhập khẩu.

Dù doanh số tháng 2 giảm mạnh, thị trường ô tô Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực trong hai tháng đầu năm 2026. Theo VAMA, tổng doanh số bán hàng toàn thị trường tính đến hết tháng 2/2026 đạt 46.153 xe, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, phân khúc xe du lịch tăng 34% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy nhu cầu tiêu dùng ô tô cá nhân tiếp tục gia tăng. Phân khúc xe thương mại tăng 51%, phản ánh nhu cầu vận tải và logistics phục hồi mạnh mẽ cùng với đà tăng trưởng của nền kinh tế.

Ngoài ra, doanh số xe hybrid cũng ghi nhận mức tăng đáng chú ý. Trong hai tháng đầu năm 2026, phân khúc này đạt 1.982 xe, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Xu hướng lựa chọn các dòng xe tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường đang ngày càng rõ nét trên thị trường Việt Nam.

Xét theo nguồn gốc sản xuất, doanh số xe lắp ráp trong nước trong hai tháng đầu năm tăng 35% so với cùng kỳ năm 2025, trong khi xe nhập khẩu tăng 42%. Điều này cho thấy sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ giữa các dòng xe sản xuất trong nước và xe nhập khẩu, đồng thời phản ánh sức mua của thị trường đang cải thiện.

Theo các chuyên gia, doanh số trên chưa phản ánh toàn cảnh thị trường ô tô Việt Nam, bởi ngoài các thành viên VAMA còn có nhiều thương hiệu khác như Audi, BYD, Jaguar Land Rover, Geely, GAC, Lynk & Co, Omoda & Jaecoo, Mercedes-Benz, Nissan, Subaru, Volkswagen, Volvo... nhưng các hãng này không công bố kết quả kinh doanh.

Ngoài ra, thị trường còn có sự tham gia của Hyundai Thành Công ngày 5/3 công bố đạt doanh số 3.080 xe Hyundai trong tháng 2, nâng tổng doanh số 2 tháng đầu năm lên 8.952 xe các loại. VinFast chiếm lĩnh thị phần ô tô điện nhưng hiện chưa công bố kết quả kinh doanh nên chưa thể phản ánh toàn cảnh thị trường.

Chỉ tính riêng doanh số của tháng 2 của các đơn vị thành viên VAMA và Hyundai Thành Công đạt 22.358 xe, nâng tổng doanh số 2 tháng đầu năm của 2 đơn vị này lên 55.105 xe các loại.

Theo Hyundai Thành Công, tháng 2/2026 trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán kéo dài. Sau giai đoạn cao điểm mua sắm trước Tết, nhu cầu thị trường thường bước vào nhịp giao dịch chậm hơn theo yếu tố mùa vụ đầu năm. Bước sang tháng 3/2026, khi hoạt động sản xuất – kinh doanh và tiêu dùng dần ổn định trở lại, thị trường ô tô được kỳ vọng sẽ sôi động hơn.

Còn theo đánh giá của VAMA, dù doanh số tháng 2 sụt giảm do yếu tố mùa vụ, triển vọng thị trường ô tô Việt Nam trong năm 2026 vẫn được đánh giá tích cực. Sự phục hồi của nền kinh tế, nhu cầu di chuyển tăng cao cùng với sự xuất hiện của nhiều mẫu xe mới dự kiến sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng của ngành ô tô trong thời gian tới.

Văn Xuyên (TTXVN)