10:14 03/10/2012

Doanh số bán ô tô tại Mỹ tăng trong tháng 9

Các "đại gia" sản xuất ô tô của Mỹ ngày 2/10 cùng thông báo về doanh số bán xe ô tô do các hãng này chế tạo tăng khá mạnh.

Các "đại gia" sản xuất ô tô của Mỹ ngày 2/10 cùng thông báo về doanh số bán xe ô tô do các hãng này chế tạo tăng khá mạnh.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

General Motors (GM), tập đoàn chế tạo ô tô lớn nhất của Mỹ, thông báo số lượng các loại xe ô tô do hãng sản xuất bán ra trong tháng 9 đạt tổng cộng 210.245 chiếc, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tháng làm ăn phát đạt nhất của GM kể từ năm 2008, thời điểm hãng này phải cầu viện sự cứu giúp của chính phủ để tránh bị phá sản. Các dòng xe du lịch của GM như Chevrolet Cruze được bán ra tăng mạnh nhất, tăng tới 29% trong khi dòng xe tải giảm cực mạnh, với mẫu xe bán tải Chevrolet Silverado giảm 16,6% và dòng xe Tahoe SUV giảm 46,7%.

 

Doanh số bán các loại xe của Chrysler Group, hãng chế tạo ô tô khác của Mỹ, tăng 12% trong tháng 9. Dòng xe tải hạng nặng và hạng trung của Chrysler bán ra trong tháng này đạt khoảng 300.000 chiếc. Một lý do khiến số lượng xe bán ra tăng mạnh trong tháng 9 là các đại lý có nhiều chính sách khuyến mại, có nơi giảm tới 3.000 USD/chiếc. Số lượng xe Dodge Dart của Chrysler vừa được tung ra thị trường đầu năm nay, bán ra trong tháng 9 đạt 5.235 chiếc, tăng tới 72% so với tháng 8.

 

Trong khi xe nhãn hiệu Fiat của Italia bán ra trong tháng 9 cũng đạt mức cao chưa từng có tại thị trường Mỹ. Duy chỉ có Ford Motor, hãng chế tạo ô tô lớn thứ hai của Mỹ, có doanh số bán ra trong tháng 9 bằng mức cùng kỳ năm ngoái, đạt 174.976 chiếc các loại. Các chuyên gia dự báo, với đà này số lượng xe của GM bán ra trong cả năm 2012 có khả năng đạt 14,5 chiếc so với mức 13,1 triệu chiếc được bán ra trong năm 2011.

 

 

Thái Hùng (P/v TTXVN tại Oasinhtơn)