Là một doanh nhân Việt Nam đầu tư và kinh doanh tại Lào, bà Phạm Thị Minh Hường, Ủy viên Ban Thường vụ Tổng hội người Việt Nam tại Lào, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty Gold Phuc không chỉ giữ vai trò là cầu nối giúp thắt chặt quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Lào, chú trọng công tác an sinh xã hội mà còn cùng với cộng đồng người Việt Nam tại Lào một lòng hướng về quê hương đất nước, luôn quan tâm dõi theo các sự kiện chính trị quan trọng ở trong nước và dõi theo từng bước phát triển của đất nước.
Bà Phạm Thị Minh Hường, Ủy viên Ban Thường vụ Tổng hội người Việt Nam tại Lào, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Gold Phuc, trả lời phỏng vấn. Ảnh: Xuân Tú/TTXVN
Trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, một sự kiện chính trị trọng đại liên quan mật thiết đến sự phát triển của Việt Nam trong những năm tới, bà Phạm Thị Minh Hường, Ủy viên Ban Thường vụ Tổng hội người Việt Nam tại Lào, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty Gold Phuc đã có những chia sẻ chân thành với phóng viên TTXVN tại Lào về sự kiện chính trị trọng đại này.
Theo bà, nhiệm kỳ của Quốc hội khóa XV ở trong bối cảnh rất đặc biệt khi tình hình thế giới và khu vực biến động nhanh, phức tạp và khó lường; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại; xung đột, thiên tai, biến đổi khí hậu cùng với những tác động nặng nề của đại dịch COVID-19 trong nửa đầu nhiệm kỳ. Bên cạnh đó, sự phát triển nhanh chóng và mang tính đột phá của khoa học - công nghệ, cũng như những biến động của chuỗi cung ứng toàn cầu đã tác động sâu rộng tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh đó, Quốc hội khóa XV đã thể hiện rõ vai trò là cơ quan lập pháp cao nhất khi kịp thời ban hành nhiều chính sách và quyết sách quan trọng nhằm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh; hoàn thiện thể chế và khơi thông các nguồn lực cho phát triển. Ngoài ra, nhiệm kỳ này cũng ghi nhận nhiều nỗ lực trong cải cách và tinh gọn bộ máy, đi vào vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên cả nước, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Với tinh thần đổi mới trong hoạt động nghị trường, sự thẳng thắn trong các phiên chất vấn và vai trò giám sát ngày càng thực chất, Quốc hội khóa XV đã tạo được niềm tin to lớn trong nhân dân.
Bà Phạm Thị Minh Hường khẳng định, là một người Việt Nam sinh sống và làm việc ở nước ngoài nhưng luôn dõi theo từng bước phát triển của đất nước, bà cùng với cộng đồng người Việt Nam tại Lào rất quan tâm và đánh giá cao những nỗ lực của Quốc hội, đồng thời cảm thấy tự hào khi chứng kiến Việt Nam tiếp tục giữ vững ổn định và từng bước nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Trong bối cảnh phát triển mới của Việt Nam hiện nay với những mục tiêu phát triển cụ thể đã được vạch ra trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và trên cơ sở những thành tựu mà Quốc hội khóa XV đã đạt được, bà Phạm Thị Minh Hường cho rằng yêu cầu đối với các đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp khóa mới ngày càng cao. Các đại biểu không những cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, mà còn cần tư duy đổi mới, sáng tạo, tầm nhìn dài hạn và khả năng nắm bắt các xu thế lớn của kinh tế, khoa học - công nghệ và hội nhập quốc tế.
Bên cạnh đó, các đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 cần thực sự gần dân, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả họat động, xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Khi chính sách được xây dựng trên cơ sở thực tiễn và hướng tới khơi thông nguồn lực cho phát triển thì những mục tiêu lớn mà Đại hội XIV đề ra mới có thể được hiện thực hóa một cách hiệu quả.
Cũng theo bà Phạm Thị Minh Hường, việc tổ chức bầu cử sớm Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 thể hiện sự chủ động của hệ thống chính trị trong việc nhanh chóng kiện toàn bộ máy lãnh đạo, bảo đảm sự ổn định và liên tục trong quản trị quốc gia. Điều này càng có ý nghĩa khi Đại hội XIV vừa qua đã đề ra những định hướng rất rõ ràng và mục tiêu phát triển rất cao cho đất nước trong giai đoạn tới. Việc sớm ổn định tổ chức và kiện toàn nhân sự cấp cao sẽ giúp các chủ trương, chính sách được triển khai đồng bộ và hiệu quả hơn, tạo động lực mạnh mẽ để hiện thực hóa con đường phát triển nhanh và bền vững, xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.
Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới thay đổi nhanh chóng như hiện nay, với nhiều biến động về chính trị và kinh tế, bà Phạm Thị Minh Hường cho rằng hợp tác liên nghị viện sẽ ngày càng có vai trò quan trọng trong việc tăng cường đối thoại, xây dựng lòng tin và thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia. Quốc hội Việt Nam cần tiếp tục phát huy vai trò chủ động và tích cực tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, qua đó góp phần nâng cao vị thế và tiếng nói của Việt Nam trong các vấn đề toàn cầu. Bên cạnh đó, thông qua các kênh nghị viện, Việt Nam cũng có thể tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thể chế, thúc đẩy hợp tác pháp lý và tạo môi trường thuận lợi cho hợp tác giữa các quốc gia.
Với tinh thần chủ động hội nhập và trách nhiệm quốc tế ngày càng cao, bà Phạm Thị Minh Hường cũng như cộng đồng người Việt Nam tại Lào tin tưởng rằng ngoại giao nghị viện của Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào việc củng cố hòa bình, tăng cường hợp tác và thúc đẩy sự phát triển bền vững của khu vực cũng như thế giới.