Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 28/2 tại thủ đô Viêng Chăn, Công ty Gold Phuc - doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh tại Lào - đã tổ chức chương trình thăm hỏi và tặng quà cho các em học sinh tại trường học dành cho người khiếm thị thuộc Bệnh viện Mắt Thongpong, huyện Sikhottapong, thủ đô Viêng Chăn.
Đây là một trong số nhiều hoạt động thiện nguyện thường niên nằm trong chương trình an sinh xã hội Gold Phuc, thể hiện trách nhiệm của công ty với cộng đồng và xã hội nước sở tại.
Bà Phạm Thị Minh Hường, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Gold Phuc, trao quà cho Trường học dành cho người khiếm thị thuộc Bệnh viện Mắt Thongpong. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào
Tham dự buổi trao quà có bà Phạm Thị Minh Hường, Ủy viên Ban Thường vụ Tổng hội người Việt Nam tại Lào, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Gold Phuc, cùng đại diện Ban Giám hiệu, các thầy cô giáo và đông đảo các em học sinh Trường học dành cho người khiếm thị.
Tại đây, đoàn đã trao tặng nhiều phần quà có ý nghĩa thiết thực bao gồm nhu yếu phẩm, thực phẩm và hỗ trợ tài chính, nhằm cải thiện điều kiện sinh hoạt và học tập cho các em. Trường học dành cho người khiếm thị Thongpong, được thành lập từ năm 1995, hiện là nơi nuôi dưỡng, dạy chữ và dạy nghề miễn phí cho hơn 30 học sinh suy giảm và mất thị lực, giúp trang bị cho các em kỹ năng sống để có thể hòa nhập cộng đồng.
Chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động thăm hỏi và tặng quà, bà Phạm Thị Minh Hường cho biết là một trong những doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào, bên cạnh việc nỗ lực kinh doanh và luôn hoàn thành nghĩa vụ thuế để góp phần phát triển kinh tế-xã hội của Lào, Công ty Gold Phuc chú trọng công tác an sinh xã hội và luôn xác định trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng và xã hội, đặc biệt là người nghèo và người khuyết tật. Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, đây là hoạt động thường niên mà công ty cam kết duy trì để không chỉ thể hiện trách nhiệm của công ty với cộng đồng và xã hội nước sở tại, mà còn góp phần thắt chặt tình cảm hữu nghị vĩ đại đặc biệt giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Lào.
Mặc dù không thể nhìn rõ các phần quà, nhưng các học sinh khiếm thị đều cảm nhận được và thể hiện niềm vui. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào
Xúc động trước sự quan tâm, chia sẻ của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh tại Lào, chị Kheua Inthivong, vừa là giáo viên, vừa là người quản lý, chăm sóc và nuôi dạy học sinh khiếm thị tại nhà trường, bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Công ty Gold Phuc. Chị Kheua Inthivong khẳng định, sự hỗ trợ đều đặn hàng năm của công ty dành cho các em học sinh khiếm thị của nhà trường là nguồn động viên rất lớn, giúp các em học sinh khiếm thị cảm thấy không bị bỏ lại phía sau và cảm nhận rõ nét tình cảm anh em gắn bó Lào - Việt. Điều này cũng thể hiện cho thấy sự luôn đồng hành và sát cánh bên nhau, không bao giờ bỏ rơi nhau, giữa hai nước anh em Lào và Việt Nam, một mối tình tình hữu nghị vĩ đại đặc biệt, thủy chung và trong sáng.
Bà Phạm Thị Minh Hường, cũng như Công ty Gold Phuc, là một trong số những doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh tại Lào luôn cam kết mô hình doanh nghiệp kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội, gắn với phát triển kinh tế xanh và bền vững, vừa đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội nước sở tại, vừa tạo công ăn việc làm ổn định để giúp người dân nước sở tại từng bước thoát nghèo. Điều này cũng thể hiện cam kết doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh tại Lào sẽ là những “cây cầu nối” không chỉ giúp thắt chặt mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, mà còn góp phần hiện thực hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” của quan hệ Việt Nam-Lào đã được lãnh đạo hai nước thống nhất.