12:22 10/12/2019

Doanh nghiệp và nông dân Mỹ mong muốn một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc

Hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc mới đây đưa tin các doanh nghiệp và người nông dân Mỹ đang bày tỏ hy vọng rằng Washington và Bắc Kinh sẽ sớm đạt được thỏa thuận thương mại “Giai đoạn 1”, khôi phục quan hệ thương mại song phương và xóa bỏ các mức thuế quan hiện có.

Ông Craig Allen, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ - Trung - đại diện cho hơn 200 công ty Mỹ đang hoạt động tại Trung Quốc - cho biết ông không ủng hộ việc sử dụng thuế quan như một công cụ đàm phán thương mại, khi các nhà ngoại giao đang làm việc và giải quyết các vấn đề trên bàn đàm phán.

Ông cũng bày tỏ hy vọng rằng một thỏa thuận thương mại “Giai đoạn 1” sẽ loại bỏ càng nhiều mức thuế càng tốt. Bất chấp những căng thẳng thương mại, ông Allen cho biết cộng đồng doanh nghiệp Mỹ "rất quan tâm" đến việc mở rộng quan hệ kinh doanh với Trung Quốc và mong muốn xây dựng mối quan hệ "mạnh mẽ và lành mạnh hơn" với nước này.

Chú thích ảnh
Nông dân thu hoạch đậu tương tại trang trại ở Scribber, Nebraska, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Viện dẫn số liệu từ Bộ Thương mại Mỹ, nhóm hoạt động phản đối các biện pháp thuế quan có tên Tariffs Hurt the Heartland mới đây cho biết người tiêu dùng và doanh nghiệp nước này đã phải trả thêm 42 tỷ USD từ tháng 2/2018 đến tháng 10/2019 vì những các tranh chấp thương mại do Washington khởi xướng.

Ông Brian Kuehl, đồng Giám đốc điều hành của Hiệp hội Farmers for Free Trade, cho biết các số liệu cho thấy nông dân ở vùng trung tâm nước Mỹ đang "trả giá đắt" vì các tranh chấp thương mại. Ông thúc giục Chính phủ Mỹ đạt được thỏa thuận với Trung Quốc nhằm đẩy lùi thuế quan và chấm dứt những căng thẳng thương mại giữa hai nước.

Trong một tuyên bố mới đây, ông Zippy Duvall, Chủ tịch Farm Bureau - Hiệp hội nông nghiệp lớn nhất nước Mỹ - nhấn mạnh sự cấp bách cho tiến trình đàm phán thương mại với Trung Quốc. Tuyên bố nói rằng thỏa thuận thương mại với một thị trường quan trọng như Trung Quốc phải là ưu tiên hàng đầu của giới chức Mỹ. Việc chậm trễ đạt được thỏa thuận này sẽ khiến người nông dân càng gặp thêm khó khăn khi họ đang đối mặt với tỷ lệ phá sản gia tăng

Cho tới nay, việc hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể đạt được thỏa thuận thương mại hay không vẫn còn là ẩn số.  Trước đây ít ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay Mỹ đang có các cuộc gặp và thảo luận "thuận lợi" với Trung Quốc, và nêu rõ quan chức hai bên chưa thảo luận về kế hoạch áp thuế vào ngày 15/12 tới, khi Mỹ dự kiến áp mức thuế mới đối với lượng hàng hóa trị giá 156 tỷ USD của Trung Quốc. Nếu đợt áp thuế này được tiến hành, toàn bộ hàng hóa Trung Quốc nhập vào thị trường Mỹ mỗi năm về cơ bản đều phải chịu các mức thuế trừng phạt.

H.Thủy (TTXVN)