06:15 03/06/2026

Doanh nghiệp toàn cầu có thể thiệt hại trên 17 tỷ USD vì World Cup 2026

Khi không khí World Cup ngày càng nóng lên, nhiều doanh nghiệp có thể đối mặt với thách thức trong việc duy trì năng suất làm việc và bảo đảm nhân viên có mặt đầy đủ tại nơi làm việc trong suốt thời gian diễn ra giải đấu.

Chú thích ảnh
Người tham gia biểu diễn tâng bóng tại sự kiện cổ động cho World Cup 2026 ở Mexico. Ảnh: TTXVN 

Theo kết quả khảo sát do UKG - một nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý nhân sự, tiền lương và lực lượng lao động - công bố ngày 2/6, ước tính giải bóng đá thế giới World Cup có thể khiến các doanh nghiệp trên toàn cầu thiệt hại khoảng 17 tỷ USD do năng suất lao động suy giảm. Kết quả khảo sát cho thấy 37% người lao động có kế hoạch điều chỉnh lịch làm việc để theo dõi giải đấu diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7.

Theo khảo sát, 27% người được hỏi cho biết có thể nghỉ làm dưới nhiều hình thức như đến muộn, về sớm hoặc nghỉ cả ngày. Trong khi đó, 11% thừa nhận có khả năng làm việc trong tình trạng say rượu và 14% cho biết sẽ âm thầm theo dõi các trận đấu hoặc xem lại những tình huống nổi bật trong giờ làm việc.

UKG đã khảo sát 8.000 người lao động tại Australia, Canada, Pháp, Đức, Mexico, Hà Lan, Anh và Mỹ nhằm đánh giá tác động của World Cup đối với môi trường làm việc.

Giải đấu năm nay, do ba nước Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai, sẽ là kỳ World Cup mở rộng đầu tiên với sự tham gia của 48 đội tuyển quốc gia và tổng cộng 104 trận đấu.

Theo UKG, Mỹ có thể là quốc gia chịu thiệt hại lớn nhất về năng suất lao động, với mức tổn thất ước tính khoảng 11,7 tỷ USD. Đức đứng thứ hai với thiệt hại khoảng 1,34 tỷ USD.

Ông Suresh Vittal, Giám đốc sản phẩm của UKG, nhận định rằng khi tình trạng vắng mặt hoặc làm việc kém hiệu quả diễn ra trên diện rộng, tác động đối với doanh nghiệp sẽ xuất hiện ngay lập tức và kéo theo chi phí đáng kể.

“Năng suất lao động giảm sút, trải nghiệm khách hàng bị ảnh hưởng và áp lực công việc gia tăng đối với những nhân viên vẫn phải duy trì hoạt động bình thường”, ông cho biết.

Không chỉ người lao động, các nhà quản lý cũng được cho là khó cưỡng lại sức hút của giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Khảo sát cho thấy 42% nhà quản lý có khả năng lên kế hoạch nghỉ làm một ngày để theo dõi các trận đấu, trong khi 45% cho biết có thể yêu cầu điều chỉnh lịch làm việc hoặc áp dụng các hình thức làm việc linh hoạt vào phút chót.

Trong khi nhiều doanh nghiệp lo ngại năng suất lao động bị ảnh hưởng bởi World Cup, một số quốc gia đã chủ động điều chỉnh lịch làm việc để đáp ứng sức hút của giải đấu.

Tại Jordan, chính phủ quyết định lùi giờ làm việc trong các ngày 17, 23 và 28/6 nhằm tạo điều kiện cho người dân theo dõi và cổ vũ đội tuyển quốc gia trong lần đầu tiên tham dự World Cup.

Các trận đấu vòng bảng của Jordan đều diễn ra vào rạng sáng theo giờ địa phương.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc