01:19 11/01/2017

Doanh nghiệp Thái Bình tặng người nghèo 45.000 suất quà Tết

Chiều 11/1, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình đã gặp mặt, chúc Tết hơn 400 doanh nghiệp tiêu biểu trong và ngoài nước đang đầu tư, hoạt động kinh doanh tại địa bàn tỉnh Thái Bình.

Tại buổi lễ, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã đăng ký ủng hộ hơn 45.000 suất quà Tết, trị giá gần 13 tỷ đồng, tặng người nghèo đón Tết cổ truyền.

Phát biểu trước cộng đồng doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hồng Diên ghi nhận và cảm ơn sự nỗ lực, cố gắng của các doanh nghiệp đang đầu tư, hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất, kinh doanh trong năm qua. Kết quả nổi bật mà tỉnh Thái Bình đạt được trong năm 2016 có phần đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn; góp phần bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Thái Bình sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo hành lang pháp lý và môi trường đầu tư thông thoáng; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của doanh nghiệp để cùng tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để đôi bên cùng phát triển.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Phạm Văn Ca, năm 2016 là năm tỉnh Thái Bình đạt được kết quả ấn tượng trong phát triển kinh tế, xã hội, thu hút đầu tư; các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh hoạt động ổn định. Tổng sản phẩm GRDP tăng mức hai con số (10,12%), cao hơn mức tăng trưởng bình quân của cả nước. Thái Bình cũng là tỉnh có mức tăng trưởng cao trong khu vực đồng bằng Nam sông Hồng. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 40.000 tỷ đồng, tăng 14,98% so với năm 2015, hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Thu ngân sách của tỉnh lần đầu tiên đạt gần 11.000 tỷ đồng, tăng gấp đôi kế hoạch đề ra, trong đó riêng thu ngân sách nội địa đã đạt hơn 8.000 tỷ đồng.

Cũng trong năm qua, thuế xuất nhập khẩu tại tỉnh này đạt con số kỷ lục: 2.200 tỷ đồng. Trong cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh này đã xuất hiện nhiều doanh nghiệp nộp ngân sách lớn như Công ty nhiệt điện Thái Bình 1 nộp hơn 992 tỷ đồng; Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà nộp hơn 433 tỷ đồng; Công ty nhiệt điện Thái Bình 2 nộp hơn 384 tỷ đồng…

Tỉnh Thái Bình hiện có 910 dự án đầu tư với vốn đăng ký khoảng 114.000 tỷ đồng, trong đó có 510 dự án đã đi vào hoạt động. Riêng trong năm 2016, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 22% so với năm 2015, đưa tổng số doanh nghiệp của toàn tỉnh lên gần 5.000 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp tạm nghỉ đã quay trở lại hoạt động trong năm tăng 23% so với năm 2015; đồng thời doanh nghiệp ngừng hoạt động do giải thể, bỏ địa điểm kinh doanh giảm 26% so với năm trước.

Xuân Tiến (TTXVN)