Đủ gạo để xuất khẩu từ nay tới cuối năm


 Theo hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), đầu tuần cuối tháng 9, tổng công ty Lương thực miền Nam ký được hợp đồng 400.000 tấn giao cho Indonesia. Mức giá ký được xoanh quanh 540 - 550 USD/tấn, điều này giúp cho các doanh nghiệp có điều kiện tăng giá chào bán các hợp đồng thương mại, kéo theo giá nội địa tăng. Trong tháng 10 và 11, doanh nghiệp phải thực hiện giao khoảng 1,1 triệu tấn gạo đã ký hợp đồng cho khách hàng. Cụ thể, đối với hợp đồng tập trung, phải giao 625.000 tấn sang Indonesia, 8.000 tấn sang Bangladesh và 74.000 tấn sang Cu Ba. Còn hợp đồng thương mại, tổng cộng 462.000 tấn sang một số thị trường châu Á và châu Phi.

Đủ gạo xuất khẩu

Theo VFA, nếu tính cả số tồn kho hiện nay còn gần 1,5 triệu tấn, cộng với gạo hàng hoá từ vụ thu đông, vụ mùa (dự kiến khoảng 800.000 tấn) hoàn toàn đủ đáp ứng nhu cầu xuất khẩu trong ba tháng còn lại năm nay và tồn kho gối đầu quý năm sau.
Tuy nhiên, hiện nay, tình hình mưa lũ tại các tỉnh ĐBSCL diễn biến khá phức tạp. Số liệu cục Trồng trọt tính đến cuối tháng 9.2011, các tỉnh trong vùng gieo sạ 590.000 ha lúa vụ ba, đạt 95% kế hoạch. Một số địa phương cho biết nước lũ gây thiệt hại khá nặng nhiều diện tích lúa vụ ba. Một khi năng suất lúa vụ ba và vụ mùa không đạt như kế hoạch, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung gạo hàng hoá xuất khẩu cuối năm nay.
Từ nay tới cuối năm 2011, VFA cũng đánh giá thị trường còn nhiều diễn biến phức tạp, lên xuống thất thường. Trong trường hợp giá gạo nội địa tiếp tục đứng cao có thể tạo tâm lý tích cực cho người sản xuất yên tâm mở rộng diện tích vụ mùa và thu đông, tuy nhiên mặt khác gây tâm lý sốt giá, ảnh hưởng tới người tiêu dùng, tác động tiêu cực tới mặt bằng giá lương thực.
Chín tháng đầu năm nay, doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu 6,837 triệu tấn gạo, tăng 14,4% so với cùng kỳ. Trong đó đã xuất khẩu 5,670 triệu tấn, trị giá 2,708 tỉ USD, tăng 8,57% về số lượng, 22,37% về trị giá so với cùng kỳ năm 2010. Giá xuất bình quân đạt 477,67 USD/tấn, tăng 53,88 USD/tấn. Theo VFA, với điều kiện thị trường hiện nay, các doanh nghiệp sẽ xuất khoảng 7 triệu tấn trong năm 2011. Hiệp hội Lương thực Việt Nam khuyến cáo các doanh nghiệp chỉ ký hợp đồng khi có chân hàng, tránh tình trạng đầu cơ tăng giá.

Theo SGTT

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN