Các dự án vừa và nhỏ có cơ hội nhận tài trợ của Chính phủ Ôxtrâylia

Đại sứ quán Ôxtrâylia tại Hà Nội bắt đầu nhận hồ sơ đề nghị xét duyệt Chương trình Tài trợ trực tiếp (DAP) năm 2011 – 2012 cho các dự án vừa và nhỏ ở khu vực Bắc Việt Nam, bao gồm từ Thừa Thiên - Huế trở ra. Hạn chót nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 28/10/2011.

Quỹ DAP tài trợ cho các dự án quy mô nhỏ trong các lĩnh vực phát triển: Giáo dục, y tế, chăm sóc người tàn tật, bảo vệ môi trường... với mục đích thúc đẩy phát triển ở các cộng đồng thuộc dạng khó khăn ở Việt Nam. Chương trình DAP dành cho các cá nhân, các tổ chức cộng đồng, các tổ chức phi chính phủ, các viện nghiên cứu, thư viện, bảo tàng, và các tổ chức khác tham gia vào hoạt động phát triển ở Việt Nam trên cơ sở phi lợi nhuận.

Quỹ DAP là một phần hỗ trợ cùng với chương trình tài trợ song phương của Chính phủ Ôxtrâylia. Trong năm tài chính 2011-2012, Chính phủ Ôxtrâylia sẽ tài trợ tổng cộng khoảng 138 triệu đô Úc dưới hình thức Hỗ trợ Phát triển Chính thức (ODA) cho Việt Nam.

Hướng dẫn về chương trình DAP và đơn xin tài trợ có thể được tìm thấy trên website của Đại sứ quán Ôxtrâylia tại địa chỉ http://www.vietnam.embassy.gov.au/hnoi/cooperation.html

T.Hương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN