Không chỉ dừng lại ở hoạt động trưng bày, Hội chợ Mùa Xuân 2026 còn được doanh nghiệp, địa phương kỳ vọng trở thành cầu nối hiệu quả giữa sản xuất và tiêu dùng, góp phần khơi thông dòng chảy hàng hóa, thúc đẩy liên kết và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.
Sáng 2/2, Hội chợ Mùa Xuân 2026 chính thức khai mạc. Ngay sau lễ khai mạc đã có đông đảo người dân đến tham quan, mua sắm. Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức và Dân tộc, tại các phân khu, không khí chuẩn bị tại các gian hàng đã hoàn tất và sẵn sàng cả về hàng hóa, nhân lực lẫn phương án phục vụ người tiêu dùng Thủ đô và du khách.
Bà Cao Lê Thị Bình Minh, đồng bào dân tộc Mông, HTX Trà cổ thụ Tà Xùa (Yên Bái):
Tham gia hội chợ lần này, HTX mang đến nhiều sản phẩm trà đặc trưng như bạch trà, hồng trà, trà viên từ trà xanh và chè viên từ chè vàng. Các sản phẩm được chế biến thành dạng viên, mỗi cốc trà tương ứng với một viên trà, với quy trình làm thành phẩm rất cầu kỳ, hoàn toàn thủ công, nặn từng viên bằng tay.
Bà Cao Lê Thị Bình Minh, đồng bào dân tộc Mông, HTX Trà cổ thụ Tà Xùa (Yên Bái) kỳ vọng lan toả thương hiệu tại Hội chợ Mùa Xuân 2026.
Điểm nhấn của gian hàng tại hội chợ là sản phẩm chè san tuyết, được trồng ở khu vực núi cao, rất sạch, với vùng nguyên liệu được khoanh vùng khoảng 3.200 cây trà cổ thụ. Chè Tà Xùa sinh trưởng ở độ cao khoảng 2.800 m so với mực nước biển, được sao và vò thủ công bằng chảo, sử dụng củi đun và thực hiện hoàn toàn bằng tay để tạo ra thành phẩm. Nhờ điều kiện độ cao và sương mù đặc trưng, khi thưởng thức, trà cho vị ngọt thanh nơi cổ họng.
Tôi kỳ vọng chè Tà Xùa sẽ ngày càng phát triển, góp phần nâng cao đời sống cho người dân địa phương. Trong quá trình tham gia hội chợ, HTX nhận được sự hỗ trợ từ Sở Công Thương, trong đó có việc miễn phí gian hàng. Với mức giá bán phù hợp túi tiền của người tiêu dùng, HTX mong muốn đưa các sản phẩm chè Tà Xùa đến với nhiều người hơn, qua đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của sản phẩm và hỗ trợ sinh kế cho bà con.
Ông Hứa Văn Thịnh, Giám đốc hợp tác xã chè La Bằng (Thái Nguyên):
Doanh nghiệp của tôi đã từng tham gia rất nhiều chương trình xúc tiến thương mại của Bộ Công Thương như Hội chợ Mùa Thu, A80 và bây giờ là Hội chợ Mùa Xuân. Qua sự kiện A80 và Hội chợ Mùa Thu đã giới thiệu được hình ảnh và sản phẩm đặc trưng, đặc biệt mang bản sắc của Thái Nguyên đến với du khách. Vì vậy, tôi rất kỳ vọng vào Hội chợ Mùa Xuân 2026 sẽ đem lại nhiều kết quả bứt phá.
Ngoài trà ra, chúng tôi mang đến hội chợ rất nhiều sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Thái Nguyên, với hy vọng tìm kiếm được nhiều khách hàng và các đối tác xuất khẩu đểxuất khẩu các mặt hàng nông sản của tỉnh ra thế giới.
Hợp tác xã chè La Bằng vẫn 100% là nội tiêu. Còn đối với xuất khẩu, cần phải xây dựng vùng nguyên liệu và nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng được tiêu chuẩn cao của quốc tế. Thời gian tới ,chúng tôi sẽ đầu tư cho việc xuất khẩu sản phẩm. Hiện chúng tôi đang gấp rút hoàn thiện hồ sơ OCOP 5 sao để đăng ký.
Ông Bùi Tuấn Long, Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thúy Long:
Đây là lần đầu tiên chúng tôi tham gia hội chợ tầm cỡ quốc gia như Hội chợ Mùa Xuân 2026. Công ty chúng tôi mang đến hội chợ đa dạng các sản phẩm sữa, đặc biệt là sản phẩm sữa trâu và bia sữa lên men, các sản phẩm hạt sản phẩm của các tỉnh trong nước, đặc biệt là của Quảng Nam.
Sản phẩm sữa trâu của chúng tôi đã có mặt trong hệ thống AEON của Hà Nội: AEON Long Biên, Hà Đông, và tới đây thì sẽ phát triển tới AEON Hải Phòng. Đây là sữa từ con trâu Mura, nguồn gốc từ Ấn Độ, Pakistan và xuất xứ từ Trung Quốc. Con trâu này sống ở xứ lạnh và được nuôi khép kín với quy trình rất nghiêm ngặt là ngày được tắm hai lần và có 30 phút nghe nhạc.
Còn sản phẩm bia sữa là sữa lên men để kích thích tiêu hóa. dùng cho lứa tuổi từ 3 tuổi trở lên. Chúng tôi rất kỳ vọng quảng bá hàng hoá, thương hiệu tại Hội chợ Mùa Xuân 2026.
Ông Hoàng Xuân Phong, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Sở Công Thương (Sở Công Thương Thanh Hóa):
Thực hiện nhiệm vụ chính trị theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương, ngay sau khi có các văn bản hướng dẫn, UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan tập trung triển khai chương trình Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.
Ông Hoàng Xuân Phong, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Sở Công Thương (Sở Công Thương Thanh Hóa) mong muốn hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng kênh tiêu thụ sản phẩm.
Dù thời gian chuẩn bị rất ngắn và yêu cầu triển khai khẩn trương, các lực lượng liên quan đã phối hợp chặt chẽ, tích cực để kịp thời tổ chức thực hiện. Theo đó, tỉnh Thanh Hóa đã mời và hỗ trợ 25 doanh nghiệp tiêu biểu tham gia hội chợ, mang đến các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm chỉ dẫn địa lý, đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của người dân khu vực Thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận, đồng thời mở ra cơ hội kết nối đối tác trong nước và xuất khẩu cho doanh nghiệp.
Bên cạnh hoạt động xúc tiến trực tiếp tại hội chợ, ngành Công Thương Thanh Hóa cũng chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp và cơ sở sản xuất mở rộng kênh tiêu thụ trên môi trường số.
Thông qua sự kiện lần này, Thanh Hóa mong muốn giới thiệu tới thị trường những doanh nghiệp tiêu biểu, các sản phẩm có thế mạnh, bảo đảm chất lượng, qua đó phục vụ tốt nhu cầu mua sắm Tết của người dân, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm địa phương ra thị trường trong nước và cả nước.
Ông Hoàng Minh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Tư vấn, Hỗ trợ phát triển Công Thương tỉnh Nghệ An:
Đây là một sự kiện xúc tiến thương mại có quy mô cấp quốc gia, nhận được sự quan tâm và chỉ đạo rất quyết liệt của Chính phủ và Bộ Công Thương. Trong không khí chào đón mùa xuân năm mới, tỉnh Nghệ An đã cử khoảng 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia gian hàng chung của tỉnh, thể hiện tinh thần chủ động, tích cực hưởng ứng sự kiện.
Ông Hoàng Minh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Tư vấn, Hỗ trợ phát triển Công Thương tỉnh Nghệ An giới thiệu về gian hàng của tỉnh tại Hội chợ Mùa Xuân 2026.
Hội chợ Mùa Xuân 2026 không chỉ dừng lại ở hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại các gian hàng của địa phương và doanh nghiệp, mà còn là một không gian xúc tiến thương mại tổng hợp, với nhiều hoạt động kết nối cung – cầu, hội thảo chuyên đề chuyên sâu diễn ra song song. Đây là cơ hội để các địa phương, doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi, kết nối trực tiếp với nhau, đồng thời tiếp cận các hệ thống phân phối lớn trong nước và quốc tế.
Bộ Công Thương là cơ quan thường trực, đóng vai trò nòng cốt trong việc phối hợp với các địa phương, các Sở Công Thương để tổ chức thành công Hội chợ Mùa Xuân lần này. Sự chỉ đạo sát sao của Bộ Công Thương, đặc biệt là Cục Xúc tiến thương mại, cùng với sự phối hợp tích cực của các tỉnh, thành phố đã tạo nên quy mô và sức lan tỏa cho sự kiện trong thời gian ngắn.