02:21 13/02/2026

Doanh nghiệp đánh giá cao hiệu quả và công tác tổ chức Hội chợ Mùa Xuân 2026

Sau hai tuần diễn ra, Hội chợ Mùa Xuân 2026 ghi nhận tín hiệu tích cực từ nhiều doanh nghiệp và hợp tác xã trên cả nước khi sản phẩm đặc sản vùng miền được người tiêu dùng đón nhận nhiệt tình, doanh thu khả quan và lượng khách quay lại ngày càng tăng.

Doanh thu cao

Tham gia hội chợ năm nay, bà Trương Ngọc Giàu, Giám đốc Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại Thủy hải sản Ngọc Giàu (Cà Mau) mang tới nhiều đặc sản nổi tiếng chế biến từ tôm như tôm khô, tôm khô chà bông, tôm gân, mắm tôm, chả tôm nguyên chất.

Chú thích ảnh
Bà Trương Ngọc Giàu, Giám đốc Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại Thủy hải sản Ngọc Giàu (Cà Mau) giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng.

Không chỉ hướng đến mục tiêu bán hàng dịp Tết, doanh nghiệp còn giới thiệu nghề làm tôm khô truyền thống gần trăm năm của gia đình. Sản phẩm được chế biến theo phương pháp thủ công “phơi một sương hai nắng”, giữ vị ngọt tự nhiên đặc trưng của tôm đất Cà Mau. Nhiều khách hàng sau khi dùng thử đã bày tỏ sự yêu thích và mong muốn có dịp vào tận nơi trải nghiệm.

So với Hội chợ Mùa Thu, doanh nghiệp mang lượng hàng gấp ba lần và đến khi kết thúc hội chợ, sản phẩm gần như đã bán hết. Doanh thu đạt khoảng 400 triệu đồng, chủ yếu từ các mặt hàng phục vụ bữa ăn gia đình dịp Tết.

Cùng tham gia Hội chợ, Công ty Cổ phần Hải Hoa (Tuyên Quang) mang đến các đặc sản như thịt trâu, lạp sườn, thịt bò khô, mắc khén, hạt dổi. Doanh thu trung bình đạt khoảng 30 triệu đồng/ngày, tổng doanh số khoảng 300 triệu đồng. Theo đại diện doanh nghiệp, thành công lớn nhất là sản phẩm được đông đảo khách hàng biết đến và ủng hộ.

Mở rộng kênh bán hàng, xây dựng khách hàng trung thành

Chú thích ảnh
Nhiều doanh nghiệp xây dựng được niềm tin và lượng khách hàng thân thiết khi tham gia hội chợ.

Đến từ Hải Phòng, Hợp tác xã Thắng Thủy giới thiệu trà hoa cúc chi (nguyên nụ và túi lọc kết hợp chè san tuyết cổ thụ) cùng táo đỏ sấy mật. Trước đây, đơn vị chủ yếu bán qua sàn thương mại điện tử và đại lý; việc tham gia hội chợ giúp tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, tư vấn cụ thể và tạo niềm tin tốt hơn.

Doanh thu trung bình mỗi ngày của gian hàng dao động từ 4–7 triệu đồng. Đáng chú ý, qua các kỳ hội chợ trước, nhiều khách hàng đã quay lại tìm mua sản phẩm. Việc đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, OCOP và đã xuất khẩu sang Nhật Bản cũng góp phần giúp sản phẩm của DN được tin tưởng hơn.

Các doanh nghiệp đều đánh giá cao công tác tổ chức với gian hàng đồng bộ, trang thiết bị đầy đủ, được hỗ trợ chu đáo. Nhờ đó, đơn vị tham gia có điều kiện tập trung quảng bá sản phẩm và kết nối khách hàng.

Thực tế cho thấy, Hội chợ Mùa Xuân 2026 không chỉ là điểm bán hàng mùa vụ, mà còn là cầu nối đưa đặc sản vùng miền đến gần hơn với người tiêu dùng Thủ đô, tạo nền tảng mở rộng thị trường lâu dài cho doanh nghiệp và hợp tác xã.

Thu Trang/Báo Tin tức và Dân tộc