02:19 01/02/2026

Doanh nghiệp đã sẵn sàng cho một Hội chợ Mùa Xuân 2026 ‘bùng nổ’

Hạ tầng kỹ thuật cơ bản của Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đã hoàn tất, các doanh nghiệp đã kết thúc khâu chuẩn bị gian hàng, sản phẩm, sẵn sàng chào đón người tiêu dùng.

Đã hoàn thành các hạng mục

Tại khu vực tổ chức Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 vào ngày 1/2, hầu hết các phần việc chính đã hoàn tất. Tại khu vực trung tâm, nơi diễn ra hoạt động trưng bày, quảng bá và kết nối hệ thống khung gian hàng đã hoàn thành lắp đặt. Các hạng mục trang trí, điện chiếu sáng, âm thanh, sân khấu chính, khu vực check-in đang được hoàn thiện những khâu cuối cùng theo đúng thiết kế. Không gian hội chợ dần hiện rõ với sắc xuân chủ đạo, tạo diện mạo sinh động, sẵn sàng đón khách tham quan.

Chú thích ảnh
Chiều 1/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự tổng duyệt khai mạc Hội chợ Mùa Xuân 2026.
Chú thích ảnh
Các khâu chuẩn bị đã sẵn sàng cho khai mạc Hội chợ Mùa Xuân 2026 và đón khách từ sáng 2/2.

Theo đại diện Ban Tổ chức, sau khi hoàn tất mặt bằng, các đội thi công triển khai theo phương án “cuốn chiếu”, vừa lắp dựng khung, vừa hoàn thiện hệ thống kỹ thuật nhằm rút ngắn thời gian nhưng vẫn bảo đảm an toàn và chất lượng. Tiến độ từng hạng mục được theo dõi sát sao theo giờ.

Khu sân khấu chính, nơi diễn ra lễ khai mạc và các chương trình nghệ thuật đã cơ bản hoàn thiện. Tại khu vực trưng bày sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm), đặc sản vùng miền và nông sản chủ lực, các gian hàng đã định hình rõ nét. Nhiều địa phương cử cán bộ trực tiếp giám sát việc bố trí, phối hợp với đơn vị thiết kế nhằm bảo đảm nhận diện thương hiệu, yếu tố văn hóa địa phương được thể hiện rõ ràng.

Phân khu “Xuân Thịnh Vượng” do Bộ Công Thương thực hiện, sản phẩm thuộc các doanh nghiệp lớn, có thương hiệu đã đang hiện hữu. Phân khu “Nông sản Việt – Lan toả sắc xuân” do Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện do khung gian hàng đã được Bộ hỗ trợ dựng và trang trí với định dạng thống nhất nên hàng hoá đang nhanh chóng “lấp đầy”. Phân khu “Du xuân quê hương - Sản vật bốn phương” hàng hoá tiêu biểu vùng miền đã và đang nhanh chóng được đưa vào gian hàng, hứa hẹn bữa tiệc thị giác hấp dẫn.

Doanh nghiệp, địa phương đã sẵn sàng

Song song với hoàn thiện hạ tầng, các địa phương và doanh nghiệp đang gấp rút đưa hàng hóa vào gian hàng. Theo ông Nguyễn Việt Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang, tỉnh tham gia Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 với khoảng 20 doanh nghiệp, tổng lượng hàng hóa khoảng 10 tấn.

“Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị của An Giang đã cơ bản hoàn tất. Việc sắp xếp, trưng bày hàng hóa đạt trên 90% và dự kiến hoàn thành 100% trong chiều nay để sẵn sàng cho buổi tổng duyệt”, ông Nguyễn Việt Anh cho biết.

Chú thích ảnh
Các doanh nghiệp đã sẵn sàng đón khách.
Chú thích ảnh

Năm nay, An Giang tham gia với hai gian hàng gồm gian hàng thương mại và gian hàng du lịch. Gian hàng thương mại tập trung giới thiệu các sản phẩm xuất khẩu, sản phẩm chủ lực và OCOP của tỉnh như sản phẩm chế biến từ gạo, thủy sản, nước mắm, gia vị, yến, mật ong. Trong khi đó, gian hàng du lịch quảng bá hình ảnh văn hóa, sản phẩm và dịch vụ du lịch đặc trưng của An Giang, với sự tham gia tích cực của các đơn vị trong ngành.

Từ góc độ doanh nghiệp, anh Đặng Thanh Thiên Hậu, đại diện doanh nghiệp Yến sào An Giang (tỉnh An Giang), cho biết, đơn vị mang đến hội chợ hơn chục thùng sản phẩm. “Ở Hội chợ Mùa Thu trước, sản phẩm yến sào của chúng tôi bán rất tốt, gần như bán hết. Hội chợ Mùa Xuân diễn ra đúng dịp cận Tết nên chúng tôi kỳ vọng sức mua sẽ bùng nổ hơn nữa”, anh Hậu chia sẻ.

Theo anh Hậu, để tham gia hội chợ, doanh nghiệp phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn khắt khe. Sản phẩm yến sào của doanh nghiệp có các chứng nhận như FDA, GMP và đạt OCOP 4 sao. Điều này cho thấy công tác sàng lọc doanh nghiệp tham gia hội chợ được thực hiện nghiêm túc.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Hàng hoá đã bày sẵn lên kệ.

Kết quả từ Hội chợ Mùa Thu 2025 cũng tạo thêm kỳ vọng cho doanh nghiệp. Anh Hậu cho hay, doanh thu tại Hội chợ Mùa Thu đạt trên 300 triệu đồng. Dịp Tết nhu cầu tăng cao, nên doanh nghiệp này kỳ vọng doanh thu tại Hội chợ Mùa Xuân có thể gấp đôi.

Tại khu gian hàng của tỉnh Cà Mau, không khí chuẩn bị cũng diễn ra khẩn trương. Bà Dương Kiều Lam, đại diện Công ty TNHH Lam Dương cho hay, doanh nghiệp mang đến hội chợ các sản phẩm chế biến từ tôm như tôm khô, ruốc tôm… và các sản phẩm liên quan, được sản xuất đúng quy trình, chú trọng chất lượng và tính bền vững.

Bà Lan cho hay, doanh nghiệp đã chuẩn bị lượng hàng tương đối đầy đủ, sắp xếp sẵn sàng cho buổi tổng duyệt. Hội chợ kéo dài khoảng 12 ngày nên doanh nghiệp tin có thể phục vụ đầy đủ nhu cầu của người tiêu dùng. Nếu tiêu thụ tốt, chúng tôi cũng chủ động phương án bổ sung hàng từ Cà Mau.

Với kinh nghiệm tham gia các chương trình trước như A80 và Hội chợ Mùa Thu, doanh nghiệp có cơ sở để ước lượng lượng khách và điều phối hàng hóa phù hợp. Theo bà Lam, doanh số tại Hội chợ Mùa Xuân năm nay có thể tăng khoảng 20 - 30% so với Hội chợ Mùa Thu.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các địa phương và doanh nghiệp đã hoàn tất các khâu chuẩn bị.

Còn Công ty cổ phần đầu tư Dừa Bến Tre mang tới hội chợ các sản phẩm đặc trưng như nước cốt dừa, sữa dừa và dầu dừa. Chị Trần Thị Ngọc Hà, đại diện doanh nghiệp cho biết, mục tiêu lớn nhất khi tham gia Hội chợ Mùa Xuân là quảng bá sản phẩm tại thị trường miền Bắc, nơi doanh nghiệp vẫn còn nhiều dư địa để phát triển.

Hiện nay, các sản phẩm của công ty đã được phân phối rộng rãi tại thị trường nội địa thông qua kênh MT (kênh hiện đại) và GT (kênh truyền thống), đồng thời xuất khẩu tới khoảng 65 quốc gia. Tuy nhiên, việc tham gia hội chợ là cách để doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, từng bước mở rộng thị phần trong nước. "Sản phẩm được sản xuất hoàn toàn từ nguồn dừa tỉnh Bến Tre, nay là Vĩnh Long, mang tính gia truyền, vừa đảm bảo chất lượng, vừa góp phần tiêu thụ nông sản và tạo việc làm cho bà con địa phương", chị Hà chia sẻ.

Về tiến độ chuẩn bị, gian hàng của doanh nghiệp đã hoàn thiện 100%. Chị Hà đánh giá cao sự hỗ trợ của ban tổ chức, đặc biệt trong khâu vận chuyển hàng hóa từ nhà máy ra địa điểm hội chợ, giúp doanh nghiệp giảm áp lực chi phí và tập trung cho hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm.
Đánh giá chung, các doanh nghiệp đều cho rằng công tác tổ chức, hỗ trợ từ Bộ Công Thương, Trung tâm Triển lãm Việt Nam và các địa phương được triển khai khá đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình vận chuyển và trưng bày hàng hóa.

Với tiến độ hiện tại, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đang cho thấy sự sẵn sàng rõ nét, hứa hẹn trở thành điểm nhấn trong chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại đầu năm, góp phần kích cầu tiêu dùng và tạo không gian kết nối cung - cầu hiệu quả.

Thu Trang/Báo Tin tức và Dân tộc