01:12 15/01/2026

Doanh nghiệp cung cấp dữ liệu quản lý phương tiện vận tải cho Cục Cảnh sát giao thông

Sáng 15/1, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, Doanh nghiệp vận tải Phương Trang đã cung cấp quyền truy cập hệ thống giám sát hành trình của phương tiện cho Cục để thực hiện quản lý nhà nước về kinh doanh vận tải theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Đây là doanh nghiệp đầu tiên chủ động cung cấp Hệ thống giám sát hành trình phương tiện kinh doanh vận tải cho Cục Cảnh sát giao thông. 

Hệ thống giám sát hành trình của nhà xe Phương Trang cung cấp cho lực lượng Cảnh sát giao thông gồm: Thông tin vị trí, hành trình (tọa độ GPS theo thời gian thực; hướng di chuyển; tốc độ tức thời; quãng đường đã đi; điểm dừng, đỗ (thời gian, vị trí). Thông tin về thời gian điều khiển phương tiện của lái xe (thời gian lái xe liên tục, tổng thời gian lái xe trong ngày, thời gian nghỉ giữa các ca, số lái xe điều khiển trong một chuyến). Thông tin về tốc độ và vi phạm quy tắc giao thông (chạy quá tốc độ cho phép theo từng đoạn đường, thời gian, số lần vi phạm tốc độ; chạy sai hành trình, sai tuyến; dừng, đỗ không đúng nơi quy định).

Bên cạnh đó còn có thông tin nhận dạng phương tiện (biển số xe, loại xe, đơn vị quản lý, tuyến khai thác, thời gian xuất bến – kết thúc chuyến, lộ trình đăng ký/được cấp phép); thông tin từ camera trên xe về hình ảnh người lái (tình trạng buồn ngủ, sử dụng điện thoại, không thắt dây an toàn…, thời điểm xảy ra sự cố, va chạm); thông tin cảnh báo, sự kiện bất thường (phanh gấp; tăng/giảm tốc đột ngột; xe đi lệch tuyến; mất tín hiệu, ngắt thiết bị; mở cửa xe khi đang chạy).

Theo Cục Cảnh sát giao thông, việc doanh nghiệp vận tải chủ động cung cấp thông tin giám sát hành trình cho lực lượng Cảnh sát giao thông có tác dụng minh bạch, công khai hoạt động kinh doanh vận tải; phòng ngừa vi phạm, phát hiện sớm hành vi vi phạm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (chạy quá tốc độ, sử dụng điện thoại, lái xe quá thời gian quy định, chạy sai tuyến, dừng đỗ trái phép...) ngay từ sớm, từ xa, qua việc giám sát liên tục, khách quan, không phụ thuộc vào lực lượng tuần tra. Đồng thời, đánh giá mức độ an toàn của nhà xe; nâng cao ý thức chấp hành của lái xe, lái xe biết mình luôn được giám sát nên sẽ hạn chế vi phạm.

Phục vụ chỉ huy, điều hành giao thông và phòng ngừa nguy cơ tai nạn giao thông, với những tuyến đường thường xuyên vi phạm tốc độ, các nhóm phương tiện, lái xe có nguy cơ tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát giao thông cho hay sẽ bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát và kiến nghị tổ chức giao thông để phòng ngừa tai nạn giao thông.

Chu Thanh Vân (TTXVN)